Các bên ở Syria nhất trí cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi Homs

VOV.VN -Những thành phần khác cũng sẽ được rời đi sau khi Chính phủ Syria lên được danh sách.

Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi ngày 26/1 cho biết, Chính phủ Syria và phe đối lập đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong cuộc đàm phán trực tiếp ngày thứ 2 giữa hai bên tại Geneva 2, Thụy Sỹ hôm 26/1. Theo đó, hai bên nhất trí, bắt đầu từ thời điểm hiện tại, cho phép phụ nữ và trẻ em được rời khỏi khu vực bị vây hãm tại thành phố Homs.

Người tỵ nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AFP)

Những thành phần khác cũng sẽ được rời đi sau khi Chính phủ Syria lên được danh sách. Hai bên đã tập trung thảo luận về việc tạo điều kiện cho các phái đoàn nhân đạo được tiếp cận với thành phố Homs. Ngoài ra, lực lượng đối lập cũng đã cam kết trao cho Chính phủ Syria danh sách của các tù nhân bị các nhóm vũ trang đối lập Syria bắt giữ.

Cuộc họp giữa các bên tại Syria diễn ra trước tiên giữa các bên tại Syria sau đó, đặc phái viên Brahimi tiếp tục có các cuộc gặp riêng rẽ với từng bên. Theo ông Brahimi, đến thời điểm hiện nay, các cuộc đàm phán giữa các bên tại Syria vẫn tiến triển chậm song ông hài lòng với bầu không khí của đàm phán.
Trong khi đó, chiến sự tại Syria vẫn diễn ra dữ dội.

Theo thống kê, hàng chục phiến quân đã thiệt mạng khi muốn chiếm lại khu vực Saydnaya của người Kito giáo. Tại thành phố Aleppo, cùng với việc bảo vệ sân bay quốc tế, quân đội Syria tiếp tục chiến đấu ở ngoại ô phía Đông, vốn bị quân nổi dậy chiếm đóng.

Trong những ngày gần đây, lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng như: các kho lúa mì ở khu phố Ballate, cách không xa thành phố công nghiệp Najjar. Tại thành phố Homs, quân đội Syria cũng đang tìm cách giành lại pháo đài Al-Hosn. Khoảng 250 quân nổi dậy đang cố thủ trong pháo đài này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu nhượng bộ giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria
Dấu hiệu nhượng bộ giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria

VOV.VN - Vai trò của Tổng thống Assad trong tương lai là mâu thuẫn chủ yếu giữa hai bên trong các cuộc đàm phán hiện nay.

Dấu hiệu nhượng bộ giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria

Dấu hiệu nhượng bộ giữa chính phủ và phe nổi dậy Syria

VOV.VN - Vai trò của Tổng thống Assad trong tương lai là mâu thuẫn chủ yếu giữa hai bên trong các cuộc đàm phán hiện nay.

Ngày đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Syria và phe đối lập
Ngày đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Syria và phe đối lập

VOV.VN -Phe đối lập cho biết, tại cuộc gặp hôm nay, đại diện phe này sẽ yêu cầu chính quyền Damascus phóng thích các tù nhân.

Ngày đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Syria và phe đối lập

Ngày đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Syria và phe đối lập

VOV.VN -Phe đối lập cho biết, tại cuộc gặp hôm nay, đại diện phe này sẽ yêu cầu chính quyền Damascus phóng thích các tù nhân.

Máy bay chở đoàn Syria dự hội nghị Geneva bị chặn ở Hy Lạp
Máy bay chở đoàn Syria dự hội nghị Geneva bị chặn ở Hy Lạp

VOV.VN - Hãng thông tấn SANA cho biết điều này phản ánh lập trường của phương Tây đối với chính phủ Syria.

Máy bay chở đoàn Syria dự hội nghị Geneva bị chặn ở Hy Lạp

Máy bay chở đoàn Syria dự hội nghị Geneva bị chặn ở Hy Lạp

VOV.VN - Hãng thông tấn SANA cho biết điều này phản ánh lập trường của phương Tây đối với chính phủ Syria.

Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý gặp trực tiếp lần đầu
Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý gặp trực tiếp lần đầu

VOV.VN-Đoàn đại biểu chính phủ Syria và lực lượng đối lập hôm nay (25/1) sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý gặp trực tiếp lần đầu

Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý gặp trực tiếp lần đầu

VOV.VN-Đoàn đại biểu chính phủ Syria và lực lượng đối lập hôm nay (25/1) sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chính phủ và phe đối lập Syria bàn thảo vấn đề nhân đạo
Chính phủ và phe đối lập Syria bàn thảo vấn đề nhân đạo

VOV.VN - Ngày 25/1, Chính phủ và phe đối lập Syria đã thảo luận tìm cách viện trợ nhân đạo cho người dân tại thành phố Horns.

Chính phủ và phe đối lập Syria bàn thảo vấn đề nhân đạo

Chính phủ và phe đối lập Syria bàn thảo vấn đề nhân đạo

VOV.VN - Ngày 25/1, Chính phủ và phe đối lập Syria đã thảo luận tìm cách viện trợ nhân đạo cho người dân tại thành phố Horns.

Phái đoàn Chính phủ Syria đưa ra “ranh giới đỏ” tại Geneva 2
Phái đoàn Chính phủ Syria đưa ra “ranh giới đỏ” tại Geneva 2

VOV.VN - Syria không chấp nhận thảo luận tại hội nghị về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Hội nghị sẽ khai mạc hôm nay tại Thụy Sỹ.

Phái đoàn Chính phủ Syria đưa ra “ranh giới đỏ” tại Geneva 2

Phái đoàn Chính phủ Syria đưa ra “ranh giới đỏ” tại Geneva 2

VOV.VN - Syria không chấp nhận thảo luận tại hội nghị về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Hội nghị sẽ khai mạc hôm nay tại Thụy Sỹ.

Syria mở cửa trở lại sân bay quốc tế Aleppo
Syria mở cửa trở lại sân bay quốc tế Aleppo

VOV.VN - Quân đội chính phủ Syria cũng giành quyền kiểm soát và thiết lập khu vực an ninh tại các khu vực lân cận sân bay Aleppo.

Syria mở cửa trở lại sân bay quốc tế Aleppo

Syria mở cửa trở lại sân bay quốc tế Aleppo

VOV.VN - Quân đội chính phủ Syria cũng giành quyền kiểm soát và thiết lập khu vực an ninh tại các khu vực lân cận sân bay Aleppo.