Các biện pháp trừng phạt Nga “phá hoại kinh tế quốc tế”

VOV.VN - Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov coi các trừng phạt chống Nga là “phá hoại kinh tế quốc tế”.

Phát biểu ngày 16/4, Đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố rằng, Washington đang chuẩn bị tiến hành các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Theo lời bà Haley, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tuyên bố về điều này trong ngày hôm nay (17/4).

Thư ký Báo chí cho Tổng thống Nga Dmitri Peskov. Ảnh: Reuters

Trả lời các phóng viên, thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov ngày 16/4 tuyến bố, Nga coi các trừng phạt chống Nga là “phá hoại kinh tế quốc tế”.

Các biện pháp trừng phạt Nga không thể có mối quan hệ nào và không thể bị đặt điều kiện bởi những vấn đề liên quan đến tình hình ở Syria hoặc bất kỳ nước nào khác trên thế giới.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Đây không phải thứ gì khác, mà chính là sự phá hoại kinh tế quốc tế”. Ông cũng chỉ ra rằng, “những nỗ lực trừng phạt chống Nga, thực sự, có đặc điểm của một nỗi ám ảnh”.

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga nói thêm: “Chúng tôi, như trước đây, không coi những trừng phạt đó là hợp pháp, mà cho rằng chúng đi ngược lại luật pháp quốc tế và các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hơn nữa, chúng tôi tin rằng, bất cứ nhà kinh tế nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy trong hàng loạt các biện pháp trừng phạt những âm mưu không hề che dấu nhằm cạnh tranh không lành mạnh, che dấu bằng những vấn đề khác, cố gắng đè bẹp các đối thủ cạnh tranh, trong trường hợp này là các công ty Nga từ các thị trường quốc tế”.

Theo lời của ông Peskov, giới lãnh đạo và các bộ ngành khác nhau của Nga đang tiếp tục làm việc để đảm bảo sự ổn định của hệ thống kinh tế Nga, áp dụng các biện pháp phù hợp. Nga sẽ đáp trả các trừng phạt chống Nga xuất phát từ lợi ích của đất nước.

Ông Peskov nói: “Bất kỳ hành động nào của chúng tôi trong trường hợp này sẽ được thực hiện xuất phát từ lợi ích riêng của chúng tôi, lợi ích của Nga”. Theo lời ông Peskov trước đó, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những tuyên bố như vậy.

Trước đó, ngày 13/4 dự luật “về các biện pháp chống lại những hành động không thân thiện của Mỹ và (hoặc) các quốc gia khác” đã được trình lên Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga).

Cụ thể, tài liệu này đang xem xét cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga các sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu, thực phẩm, rượu, thuốc lá, thuốc men hoặc các chế phẩm từ Mỹ và các quốc gia không thân thiện khác.

Tuy nhiên, các loại thuốc, rượu mà Nga không có thì sẽ không bị hạn chế. Các biện pháp kiểm soát của Nga cũng có thể chạm vào các công ty tư vấn và kiểm toán, mà tỷ lệ tham gia của nước ngoài vượt quá 25%. Các công ty này có thể bị cấm cung cấp dịch vụ cho các công ty nhà nước của Nga.

Ngoài ra, các công ty, trong đó có hơn 25% vốn điều lệ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ hoặc một quốc gia nước ngoài khác, có thể bị hạn chế quyền tiếp cận tư nhân hóa tài sản ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

EU sẽ trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên
EU sẽ trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang cân nhắc áp đặt thêm một số biện pháp mới nhằm vào Nga từ ngày 26/3 tới.

EU sẽ trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên

EU sẽ trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang cân nhắc áp đặt thêm một số biện pháp mới nhằm vào Nga từ ngày 26/3 tới.

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả
Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nga khẳng định, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ chuẩn bị áp đặt với Nga không căn cứ vào bất cứ sự kiện hay lý do nào.

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nga khẳng định, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ chuẩn bị áp đặt với Nga không căn cứ vào bất cứ sự kiện hay lý do nào.

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing  ​
Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing ​

VOV.VN -Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua.

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing  ​

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing ​

VOV.VN -Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua.