Các cường quốc tập trận cảnh cáo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/9, các cường quốc như Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc bắt bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận sát vùng biển Triều Tiên.

Động thái này được nhìn nhận là cảnh cáo Triều Tiên về các vụ thử tên lửa và hạt nhân mới đây cùng với các vụ đấu khẩu giữa Mỹ, Nhật Bản và Triều Tiên gây căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Máy bay ném bom Mỹ - Hàn tập trận trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh minh họa: AFP)

Theo các nguồn tin của Hàn Quốc, Mỹ đã triển khai 4 máy bay chiến đấu tàng hình loại F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B tham gia cuộc tập trận ném bom trên bầu trời Hàn Quốc. Nguồn tin còn cho biết thêm rằng, những máy bay này của Mỹ đã thao diễn cùng 4 chiếc máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc, trước khi trở về căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Mỹ sẽ triển khai tàu sân bay tới vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên nhằm tham gia tập trận chung trong tháng 10. Tuy nhiên, nguồn tin chưa tiết lộ thông tin cụ thể về tàu sân bay sẽ tới Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung qua bầu trời Nhật Bản, tiếp sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mà Triều Tiên tiến hành hồi đầu tháng này.

Cùng ngày, Trung Quốc và Nga cũng đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận hải quân gần Triều Tiên. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, các cuộc tập trận chung này diễn ra giữa Vịnh Peter Đại đế, ngay phía bên ngoài Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga, không xa biên giới với Triều Tiên.

Các cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh giữa lúc căng thẳng đang gia tăng về những tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và trước thềm kỳ họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, với nhiều khả năng Triều Tiên sẽ là vấn đề nổi cộm. Theo kế hoạch, ngày mai, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu đầu tiên ở vai trò lãnh đạo Mỹ và chắc chắn ông sẽ có những chỉ trích mạnh mẽ đối với Triều Tiên.

Mặc dù các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đang xem xét tất cả các biện pháp ngoại giao để kiềm chế Triều Tiên, nhưng không loại trừ phương án quân sự.

“Chúng tôi không có hứng thú gì trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết. “Chúng tôi không muốn chiến tranh. Triều Tiên chưa đi qua điểm mà không thể quay đầu lại. Nếu họ đồng ý ngừng chương trình hạt nhân, thì họ có thể khôi phục lại được tương lai. Nếu họ làm thế thì họ sẽ sống trong hòa bình và thế giới cũng sống trong hòa bình”.

Tuy nhiên, bà Haley cũng cảnh báo, nếu Triều Tiên vẫn giữ cách hành xử liều lĩnh này và nếu Mỹ phải tự vệ hoặc bảo vệ các đồng minh thì Triều Tiên sẽ bị hủy diệt.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn được đặt ra là những lời đe dọa của chính quyền Donald Trump thực tiễn đến đâu khi Triều Tiên đang đạt những bước tiến nhanh chóng về những khả năng tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng quốc gia bị cô lập này sẽ phải hứng chịu “cơn thịnh nộ” của Mỹ nếu chế độ này vẫn tiếp tục đe dọa và làm mất ổn định bán đảo Triều Tiên và Đông Á. Tuy nhiên, Triều Tiên đã nhanh chóng đáp trả bằng những đe dọa mới và một loạt vụ thử vũ khí mới.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Triều Tiên dường như không hứng thú với các cuộc đàm phán phi hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Chính vì thế mà các nhà phân tích cho rằng, có thể trong thời gian tới, căng thẳng khu vực sẽ tiếp tục được đẩy lên một mức độ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Mỹ đe dọa hủy diệt Triều Tiên
Mỹ đe dọa hủy diệt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sẽ hủy diệt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những động làm leo thang căng thẳng giữa 2 bên.

Mỹ đe dọa hủy diệt Triều Tiên

Mỹ đe dọa hủy diệt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sẽ hủy diệt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những động làm leo thang căng thẳng giữa 2 bên.

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên
Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Thôi Thiên Khải lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên và cần có những hành động thiết thực hơn.

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Thôi Thiên Khải lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên và cần có những hành động thiết thực hơn.

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên
Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 khẳng định, ông đã có sẵn các biện pháp quân sự đáp trả Triều Tiên một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 khẳng định, ông đã có sẵn các biện pháp quân sự đáp trả Triều Tiên một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

Trung Quốc sẽ không “hết lòng” với Mỹ để xử lý hồ sơ Triều Tiên
Trung Quốc sẽ không “hết lòng” với Mỹ để xử lý hồ sơ Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc và Mỹ đứng trước những sự lựa chọn khó khăn và rủi ro trong việc tạo ra một mặt trận thống nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.  

Trung Quốc sẽ không “hết lòng” với Mỹ để xử lý hồ sơ Triều Tiên

Trung Quốc sẽ không “hết lòng” với Mỹ để xử lý hồ sơ Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc và Mỹ đứng trước những sự lựa chọn khó khăn và rủi ro trong việc tạo ra một mặt trận thống nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.