Các nước Arab hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine năm 1967

VOV.VN - Các quốc gia Arab đang nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Liên Hợp Quốc công nhận nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô của nước này.

Ngoại trưởng sáu nước Arab vừa nhóm họp tại thủ đô Amman của Jordan để thảo luận về các quyết định của Liên đoàn Arab nhằm chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thánh địa Jerusalem. Ảnh: AP.

Một ủy ban gồm Ai Cập, Ma Rốc, Saudi Arabia,  Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Palestine do Jordan làm chủ tịch, được thành lập sau cuộc gặp khẩn cấp của Liên đoàn Arab tại Cairo ngay sau quyết định của ông Donald Trump hồi tháng 12/2017 và kêu gọi Mỹ từ bỏ quyết định này.

Liên đoàn Arab cho rằng quyết định này sẽ gây ra bạo lực trong khu vực, gọi Tuyên bố của ông Trump là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" và không có hiệu lực pháp luật.

Các bộ trưởng ngoại giao Arab đã đề xuất một loạt các biện pháp trước khi một cuộc họp của Liên đoàn Arab ở cấp bộ trưởng vào cuối tháng này, trong đó khẳng định tìm kiếm một quyết định chính trị toàn cầu để công nhận nhà nước Palestine vào ngày 4/6/1967 và Jerusalem là thủ đô của nước này.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit nói rằng cuộc họp cũng sẽ thảo luận về vai trò của Mỹ trong việc mang lại hòa bình Arab - Israel trong tương lai, một vai trò mà các quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab cho rằng đã đe doạ bởi sự thiên vị của Mỹ đối với Israel.

Ông nói thêm rằng các quốc gia Arab cũng sẽ thảo luận về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường hoặc chờ đợi cho đến khi hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào cuối tháng 3 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản công bố gói viện trợ 40 triệu USD cho Palestine
Nhật Bản công bố gói viện trợ 40 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono vừa công bố gói viện trợ 40 triệu USD giúp người Palestine trở nên độc lập hơn về kinh tế.

Nhật Bản công bố gói viện trợ 40 triệu USD cho Palestine

Nhật Bản công bố gói viện trợ 40 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono vừa công bố gói viện trợ 40 triệu USD giúp người Palestine trở nên độc lập hơn về kinh tế.

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine
Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Mỹ hôm 5/1 đã đóng băng 125 triệu USD trong một khoản quỹ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine.

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Mỹ hôm 5/1 đã đóng băng 125 triệu USD trong một khoản quỹ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine.

Mỹ đưa cả Pakistan và Palestine vào tầm ngắm cắt viện trợ
Mỹ đưa cả Pakistan và Palestine vào tầm ngắm cắt viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đe dọa sẽ ngừng viện trợ cho Palestine và rút khoản viện trợ quân sự trị giá 225 triệu USD cho Pakistan.

Mỹ đưa cả Pakistan và Palestine vào tầm ngắm cắt viện trợ

Mỹ đưa cả Pakistan và Palestine vào tầm ngắm cắt viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đe dọa sẽ ngừng viện trợ cho Palestine và rút khoản viện trợ quân sự trị giá 225 triệu USD cho Pakistan.

Quan chức Palestine phẫn nộ trước đe dọa cắt viện trợ của Mỹ
Quan chức Palestine phẫn nộ trước đe dọa cắt viện trợ của Mỹ

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Palestine bày tỏ phẫn nộ đối với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt viện trợ cho chính quyền Palestine.

Quan chức Palestine phẫn nộ trước đe dọa cắt viện trợ của Mỹ

Quan chức Palestine phẫn nộ trước đe dọa cắt viện trợ của Mỹ

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Palestine bày tỏ phẫn nộ đối với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt viện trợ cho chính quyền Palestine.

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại
Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

VOV.VN - Mỹ dọa cắt dần viện trợ cho Tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNRWA) vì cho rằng hoạt động của họ giúp đỡ người Palestine không được công nhận.

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

VOV.VN - Mỹ dọa cắt dần viện trợ cho Tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNRWA) vì cho rằng hoạt động của họ giúp đỡ người Palestine không được công nhận.