Các nước cam kết tăng gần gấp đôi số người được điều trị AIDS

VOV.VN - Tại hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về dịch HIV/AIDS bế mạc hôm 10/6, các nước cam kết tăng gần gấp đôi số người được điều trị HIV trong 5 năm tới.

Trong 3 ngày họp tại New York, lần đầu tiên các nước cam kết giám sát chất lượng điều trị với mục tiêu 90% số người được điều trị thuốc kháng virus, đưa tải lượng virus HIV trong huyết thanh của người bệnh hạ xuống rất thấp. Năm 2015, khoảng 36,7 triệu người trên thế giới sống chung với HIV và 17 triệu người được tiếp cận thuốc điều trị kháng virus ARV.

Các nước cũng cam kết đến năm 2020, giảm số ca nhiễm mới HIV xuống dưới 500.000 mỗi năm, thấp hơn nhiều với 2,1 triệu ca mắc mới của năm 2015 và giảm số ca tử vong hàng năm liên quan đến HIV xuống dưới 500.000 vào năm 2020.

Hội nghị đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản chấm dứt dịch AIDS.

Liên Hợp Quốc cũng đang tìm cách huy động 13 tỷ USD trong vòng 3 năm tới cho cuộc chiến thanh toán bệnh AIDS. Lần đầu tiên tại châu Phi, số người được điều trị HIV cao hơn số ca mắc mới. Tuy nhiên số ca mắc ở người trưởng thành hầu như không thay đổi kể từ năm 2010 và nhóm có nguy cơ cao như người hành nghệ mại dâm, tù nhân, người đồng tính, chuyển giới và tiêm chích ma tuý vẫn chưa được quan tâm đúng mức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấm dứt đại dịch AIDS là mục tiêu có thể đạt được
Chấm dứt đại dịch AIDS là mục tiêu có thể đạt được

VOV.VN - Mỹ dự báo rằng, nếu các biện pháp điều trị và ngăn ngừa được tăng cường, dịch AIDS sẽ không còn là một mối đe dọa toàn cầu trong 15 năm tới.

Chấm dứt đại dịch AIDS là mục tiêu có thể đạt được

Chấm dứt đại dịch AIDS là mục tiêu có thể đạt được

VOV.VN - Mỹ dự báo rằng, nếu các biện pháp điều trị và ngăn ngừa được tăng cường, dịch AIDS sẽ không còn là một mối đe dọa toàn cầu trong 15 năm tới.

Chết vì xấu hổ và bệnh AIDS ở Philippines
Chết vì xấu hổ và bệnh AIDS ở Philippines

HIV/AIDS đang cướp đi sinh mạng của nhiều thanh niên nam đồng tính ở Philippines

Chết vì xấu hổ và bệnh AIDS ở Philippines

Chết vì xấu hổ và bệnh AIDS ở Philippines

HIV/AIDS đang cướp đi sinh mạng của nhiều thanh niên nam đồng tính ở Philippines

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS
IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020
Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, hôm 1/12, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS trong 5 năm tới.

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, hôm 1/12, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS trong 5 năm tới.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS
Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.