“Các nước giàu phải tăng cường giảm phát thải”

(VOV) - Các nước đang phát triển đã chỉ trích mạnh mẽ các nước giàu, cho rằng “trách nhiệm lịch sử” của họ là làm sạch hành tinh.

4 nước đang phát triển gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc hôm 21/9 đã kêu gọi các nước công nghiệp phát triển cần đẩy mạnh các mục tiêu giảm lượng khí phát thải gây hiệu hiệu ứng nhà kính.

Phát biểu sau 2 ngày họp ở Brazil, đại diện của 4 nước đều khẳng định rằng, các quốc gia phát triển cần thực hiện triệt để các cam kết giảm lượng khí thải. Theo ông Tạ Chấn Hoa, nhà đàm phán khí hậu Trung Quốc, mục tiêu giảm lượng phát thải của các quốc gia giàu không bao giờ là đủ, mà trái lại càng cần phải được tăng dần theo thời gian. 

Các nước đang phát triển yêu cầu các nước công nghiệp phải đi đầu trong cắt giảm khí thải (ảnh: Topnews)

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Chấn Hoa nói: “Chúng tôi cho rằng cam kết giảm lượng phát thải carbon của các nước phát triển nên tăng thêm 30%. Mục tiêu giảm lượng phát thải đối với các quốc gia phát triển luôn không đáp ứng đủ yêu cầu thực tế. Trong năm nay, chúng ta nên thảo luận thêm về những mục tiêu mới trong việc cắt giảm lượng phát thải được áp dụng đối với các quốc gia này.”

Cuộc họp của 4 nước đang phát triển diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Doha, Qatar.

Mới đây nhất, tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững (Rio+20) diễn ra ở Brazil vào tháng 6 vừa qua, lãnh đạo các nước đang phát triển và phát triển cũng đã bất đồng sâu sắc về mục tiêu bảo vệ trái đất.

Các nước đang phát triển đã chỉ trích mạnh mẽ các nước giàu, cho rằng “trách nhiệm lịch sử” của các nước công nghiệp phát triển là làm sạch hóa hành tinh. Tuy nhiên, các đại diện đến từ các nước phát triển cho rằng trật tự kinh tế thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng và sự trỗi dậy của các cường quốc kinh tế mới như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ cũng có nghĩa là tất cả các quốc gia phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo vệ môi trường toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cắt giảm khí thải
Trung Quốc cắt giảm khí thải

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng định các mục tiêu cắt giảm khí thải của Trung Quốc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Trung Quốc cắt giảm khí thải

Trung Quốc cắt giảm khí thải

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng định các mục tiêu cắt giảm khí thải của Trung Quốc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Nhật Bản thông qua dự luật cắt giảm 25% lượng khí thải
Nhật Bản thông qua dự luật cắt giảm 25% lượng khí thải

Ngày 12/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật chống biến đổi khí hậu, trong đó đặt mục tiêu năm 2020 cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với lượng khí thải của năm 1990.

Nhật Bản thông qua dự luật cắt giảm 25% lượng khí thải

Nhật Bản thông qua dự luật cắt giảm 25% lượng khí thải

Ngày 12/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật chống biến đổi khí hậu, trong đó đặt mục tiêu năm 2020 cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với lượng khí thải của năm 1990.

Nhật Bản: Cắt giảm 25% khí thải sẽ góp phần làm tăng GDP
Nhật Bản: Cắt giảm 25% khí thải sẽ góp phần làm tăng GDP

Theo tính toán của Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ cần giữ mức cắt giảm khí thải như hiện nay, tức là chỉ tăng 4% so với mức của năm 1990, thì đến năm 2020, GDP của nước này sẽ tăng 0,4% và có khoảng 260.000 chỗ làm mới.

Nhật Bản: Cắt giảm 25% khí thải sẽ góp phần làm tăng GDP

Nhật Bản: Cắt giảm 25% khí thải sẽ góp phần làm tăng GDP

Theo tính toán của Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ cần giữ mức cắt giảm khí thải như hiện nay, tức là chỉ tăng 4% so với mức của năm 1990, thì đến năm 2020, GDP của nước này sẽ tăng 0,4% và có khoảng 260.000 chỗ làm mới.

Các nước phát triển cam kết cắt giảm khí thải
Các nước phát triển cam kết cắt giảm khí thải

Những hành động để giảm khí thải phải được thực hiện sau khi các cam kết của các nước phát triển hết hạn vào năm 2012.

Các nước phát triển cam kết cắt giảm khí thải

Các nước phát triển cam kết cắt giảm khí thải

Những hành động để giảm khí thải phải được thực hiện sau khi các cam kết của các nước phát triển hết hạn vào năm 2012.

Maldives cam kết cắt giảm 100% khí thải carbon
Maldives cam kết cắt giảm 100% khí thải carbon

Chính phủ Maldives ngày 31/1 tuyên bố, nước này cam kết trở thành quốc gia trung tính về khí CO2 vào năm 2020, bằng việc cắt giảm 100% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.  

Maldives cam kết cắt giảm 100% khí thải carbon

Maldives cam kết cắt giảm 100% khí thải carbon

Chính phủ Maldives ngày 31/1 tuyên bố, nước này cam kết trở thành quốc gia trung tính về khí CO2 vào năm 2020, bằng việc cắt giảm 100% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.  

Nhật Bản muốn đổi công nghệ lấy quota khí thải
Nhật Bản muốn đổi công nghệ lấy quota khí thải

Nhật Bản vừa đưa ra kế hoạch xuất khẩu công nghệ và thiết bị carbon  thấp sang  9 nước, đa số thuộc châu Á, để đổi lấy quyền thải khí.

Nhật Bản muốn đổi công nghệ lấy quota khí thải

Nhật Bản muốn đổi công nghệ lấy quota khí thải

Nhật Bản vừa đưa ra kế hoạch xuất khẩu công nghệ và thiết bị carbon  thấp sang  9 nước, đa số thuộc châu Á, để đổi lấy quyền thải khí.

Mỹ đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải
Mỹ đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải

Hôm qua (20/7), chính quyền Mỹ phát đi thông điệp của Tổng thống Obama muốn các nhân viên liên bang cắt giảm nhu cầu đi công tác và đi lại bằng ô tô tới nơi làm việc nhằm giảm các khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Mỹ đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải

Mỹ đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải

Hôm qua (20/7), chính quyền Mỹ phát đi thông điệp của Tổng thống Obama muốn các nhân viên liên bang cắt giảm nhu cầu đi công tác và đi lại bằng ô tô tới nơi làm việc nhằm giảm các khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Người dân Australia ủng hộ đánh thuế khí thải carbon
Người dân Australia ủng hộ đánh thuế khí thải carbon

Ngày 5/6, hàng nghìn người dân Australia đã tập trung tại thành phố Syney để ủng hộ kế hoạch đánh thuế khí thải carbon của Chính phủ nước này.

Người dân Australia ủng hộ đánh thuế khí thải carbon

Người dân Australia ủng hộ đánh thuế khí thải carbon

Ngày 5/6, hàng nghìn người dân Australia đã tập trung tại thành phố Syney để ủng hộ kế hoạch đánh thuế khí thải carbon của Chính phủ nước này.