Các nước Trung Âu phản ứng với kết quả ban đầu bầu cử Quốc hội Đức

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung Âu bày tỏ sự lo ngại về sự trỗi dậy của phe cực hữu dân túy chống nhập cư trong xã hội.  

Lãnh đạo các nước Trung Âu đều chúc mừng thắng lợi của Đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel ngay khi kết quả thăm dò chớp nhoáng sau bầu cử được công bố. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự lo ngại về sự trỗi dậy của phe cực hữu dân túy chống nhập cư trong xã hội.  

Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka chúc mừng thắng lợi của bà Angela Merkel, đồng thời tin tưởng một chính phủ ổn định sẽ được thành lập và điều này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với châu Âu mà còn với quan hệ giữa Đức và Cộng hòa Czech.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka. (Ảnh: Reuters)
Còn Ngoại trưởng Czech Lubomir Zaoralek và Chủ tịch Hạ viện Czech Jan Hamacek đều cho rằng cuộc bầu cử Đức chứng tỏ một thực tế các Đảng ủng hộ đường lối châu Âu hội nhập vẫn thắng thế và đây là sự lựa chọn đúng của người dân Đức.

Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo Czech đều bày tỏ lo ngại khi Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AFD) về vị trí thứ ba và lần đầu tiên có chân trong Quốc hội. Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava Vojtech Filip nhận định đây không phải là tin tốt lành cho Đức và châu Âu.  

Phát biểu trên Đài truyền hình Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Blaszczak khẳng định bà Merkel sẽ là nhà chính trị phù hợp nhất hiện thực hóa lợi ích của người Ba Lan trên cương vị Thủ tướng. Mặc dù vậy, ông hy vọng bà Merkel sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ điều mà ông cho là sai lầm của vị Thủ tướng này vào năm 2015 khi mở cửa biên giới cho người di cư từ Bắc Phi và Trung Đông vào châu Âu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên trang Facebook cá nhân bằng tiếng Hungary và Đức, chúc mừng bà Merkel đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu ngày 24/9.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Gergely Gulyás nhận định, dù quyền thành lập Chính phủ mới ở Đức vẫn thuộc về Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Angela Merkel, nhưng điều đó không còn dễ dàng, và chính sai lầm trong chính sách tị nạn của bà là nguyên nhân dẫn tới sự trỗi dậy của Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AFD).

Tại Áo, Ngoại trưởng Sebastian Kurz nói rằng ông không ngạc nhiên trước kết quả ban đầu của cuộc bỏ phiếu, khi các Đảng lớn đều mất điểm, còn Đảng cực hữu có tư tưởng chống người nhập cư lại giành ghế tại Quốc hội.

Lý giải nguyên nhân này, ông cho rằng nhiều người dân Đức thực sự không hài lòng với chính sách tị nạn của Chính phủ. Ngoại trưởng Kurz, người chủ trương đóng cửa biên giới với người tị nạn, đồng thời là ứng cử viên sáng giá chức vụ Thủ tướng Áo trong cuộc bầu cử vào tháng tới, kết luận cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu đã không được nhiều nhà chính trị và đảng phái ở châu Âu tính toán kỹ lưỡng.

Theo kết quả thăm dò chớp nhoáng sau bầu cử, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Angela Merkel giành được khoảng 33% số phiếu ủng hộ, theo sau là Đảng Dân chủ xã hội (SPD) với 21%, và đáng ngạc nhiên hơn cả là Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AFD) về vị trí thứ ba với hơn 13% số phiếu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức
Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

Chùm ảnh: Thủ tướng Merkel áp đảo đối thủ trước thềm bầu cử Đức

VOV.VN - Chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang diễn ra hết sức thuận lợi khi bà dường như không có đối thủ xứng tầm.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel
Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

Bầu cử Đức: Chẳng ai cản nổi Merkel

VOV.VN - Không mấy ai dám nghi ngờ việc bà Angela Merkel sẽ có thêm 4 năm nữa ngồi trên ghế Thủ tướng Đức.

Nước Đức chuẩn bị đón nhận cú sốc cực hữu
Nước Đức chuẩn bị đón nhận cú sốc cực hữu

VOV.VN -Cuộc tổng tuyển cử Liên bang tại Đức vào ngày Chủ nhật (24/9) có thể sẽ là một cột mốc lịch sử trên chính trường Đức.

Nước Đức chuẩn bị đón nhận cú sốc cực hữu

Nước Đức chuẩn bị đón nhận cú sốc cực hữu

VOV.VN -Cuộc tổng tuyển cử Liên bang tại Đức vào ngày Chủ nhật (24/9) có thể sẽ là một cột mốc lịch sử trên chính trường Đức.

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit
Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

Pháp và Đức thất vọng với phát biểu của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (23/9) bày tỏ thất vọng trước bài phát biểu về Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu
Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

VOV.VN - Đảng Dân chủ cơ đốc giáo CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chiến thắng cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức nhưng với số phiếu ít hơn dự đoán.

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

Bầu cử Đức: Đảng của bà Merkel thắng yếu

VOV.VN - Đảng Dân chủ cơ đốc giáo CDU của nữ Thủ tướng Angela Merkel chiến thắng cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức nhưng với số phiếu ít hơn dự đoán.