Các thành phố trên thế giới thành lập liên minh chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm 22/6, các thành phố tại 6 châu lục đã cùng nhau thành lập liên minh lớn nhất thế giới về chống biến đổi khí hậu.

Đây được xem là một bước đi nhằm tạo thế đột phá trong cuộc chiến làm giảm tốc độ trái đất nóng lên.

Ảnh: cbc.ca.

Hơn 7.100 thành phố tại 119 nước đã thành lập “Thỏa thuận các Thị trưởng Toàn cầu vì Khí hậu và Năng lượng” - mạng lưới nhằm giúp trao đổi thông tin về các mục tiêu nhưng phát triển năng lượng sạch.

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, các thành phố chịu trách nhiệm về 75% khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính và tiêu thụ 70% năng lượng trên toàn cầu.

Liên minh mới sẽ hỗ trợ 195 nước thực hiện cam kết đưa ra ở Paris vào năm 2015 về kiềm chế trái đất nóng lên. Thỏa thuận Paris về giảm khí thải sẽ trở thành văn kiện mang tính ràng buộc đối với các chính phủ nếu ít nhất 55 nước (đóng góp 55% lượng khí thải toàn cầu) phê chuẩn thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp
Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

VOV.VN - Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền mà Ấn Độ chi cho ứng phó biến đổi khí hậu là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia này.

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

Ấn Độ bị chỉ trích vì chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu quá thấp

VOV.VN - Các chuyên gia môi trường cho rằng số tiền mà Ấn Độ chi cho ứng phó biến đổi khí hậu là quá nhỏ, không xứng tầm quốc gia này.

Pháp thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu
Pháp thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Quốc hội Pháp hôm 17/5 thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này phê chuẩn Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.

Pháp thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

Pháp thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Quốc hội Pháp hôm 17/5 thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này phê chuẩn Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.

175 nước ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
175 nước ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đại diện 175 nước hôm qua đã kí Thỏa thuận về biến đổi khí hậu Paris tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

175 nước ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

175 nước ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đại diện 175 nước hôm qua đã kí Thỏa thuận về biến đổi khí hậu Paris tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

G7 cam kết đi đầu trong việc hiện thực hóa thỏa thuận khí hậu Paris
G7 cam kết đi đầu trong việc hiện thực hóa thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN -Các Bộ trưởng Môi trường của nhóm G7 cam kết sẽ đóng vai trò “đầu tàu’ trong việc thực thi thỏa thuận thành công ở Paris về biến đổi khí hậu.

G7 cam kết đi đầu trong việc hiện thực hóa thỏa thuận khí hậu Paris

G7 cam kết đi đầu trong việc hiện thực hóa thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN -Các Bộ trưởng Môi trường của nhóm G7 cam kết sẽ đóng vai trò “đầu tàu’ trong việc thực thi thỏa thuận thành công ở Paris về biến đổi khí hậu.

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu
Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Pháp là nước công nghiệp đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu này.

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Pháp là nước công nghiệp đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu này.