Các Thượng nghị sĩ Mỹ tiếp tục tìm cách trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 10/1, một nhóm Thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đã cùng công bố dự luật với một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Những động thái này của các nhà lập pháp Mỹ khơi thêm căng thẳng trong quan hệ với Nga nhất là sau khi Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, cũng như về vai trò của Nga trong các cuộc xung đột tại Syria và miền Đông Ukraine.

Cụ thể, 5 nghị sĩ đảng Dân chủ và 5 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đưa ra các biện phát trừng phạt mới mở rộng, trong đó có cấm thị thực và phong tỏa tài sản, tài chính nhằm vào những nhân vật được cho là đã tiến hành và hỗ trợ các vụ tấn công mạng nhằm vào các văn phòng của đảng Dân chủ Mỹ. 

Tình hình quan hệ Mỹ-Nga đang ngày một xấu đi. (ảnh: ITN).

Văn kiện này nếu được thông qua sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt lên các hoạt động đầu tư vào phát triển các dự án hạt nhân dân sự và các đường ống dẫn năng lượng của Nga, đồng thời nhắm vào các lĩnh vực quốc phòng và tình báo của nước này. Dự luật cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra bằng các sắc lệnh hành chính hồi tháng trước.

Dự luật cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến vai trò của Nga trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và Syria, theo đó, 4 sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Obama đã được đưa thành luật. Theo giới phân tích, văn kiện này sẽ tạo ra rào cản lớn cho chính quyền mới của Mỹ nếu tìm cách hủy bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Liên quan với cuộc điều tra vụ tấn công mạng này, ngày 10/1, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết, cơ quan này không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa (RNC).

Ông James Comey khẳng định: “Có bằng chứng về việc Nga can thiệp vào các chiến dịch chính trị cấp bang của Đảng Cộng hòa và xâm nhập các tên miền thư điện tử "cũ" mà Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa hiện không còn sử dụng. Mặc dù thu thập được một số thông tin từ các vụ xâm nhập này, song phía Nga đã không công bố chúng. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump, hay Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa hiện nay, đã bị xâm nhập”.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNN, các tin tặc có thể đã nắm được một số thông tin nhạy cảm về tỷ phú Donald Trump. Nguồn tin của CNN cho biết ông Obama cũng như ông Donald Trump đã được thông báo về khả năng này trong một bản tóm tắt gần đây. 

Trong khi đó, trước những cáo buộc từ phía Mỹ, chính phủ Nga luôn bác bỏ những thông tin nói rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mỹ, khẳng định những cáo buộc này là "vô căn cứ" và càng hủy hoại quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov- Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác để cải thiện quan hệ với chính quyền mới của Mỹ.

Ông Dmitry Peskov cho biết: “Phía Mỹ đã có những cáo buộc vô căn cứ khi cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và sau đó là các lệnh trừng phạt được Mỹ đưa ra nhằm vào Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi Mỹ có áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga thì cũng tôi vẫn hoan nghênh các triển vọng đối thoại”.

Cũng theo ông Peskov, mối quan hệ giữa Tổng thống Obama và người đồng cấp Putin bị xấu đi, nhưng vẫn còn nhiều triển vọng trong quan hệ giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga. Trong bối cảnh cả ông Putin và ông Donald Trump đều dành cho nhau sự ngưỡng mộ, Nga hy vọng một kỷ nguyên mới trong quan hệ Nga-Mỹ sẽ được mở ra trong tương lai.

Quan hệ Nga-Mỹ bị xấu đi trong những năm gần đây, xuất phát từ lập trường khác biệt của hai nước trong cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm tại Syria, cùng với đó là cáo buộc của Mỹ về việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và rò rỉ các thông tin mật cho công chúng. Chính quyền của Tổng thống Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga về nước, đồng thời đóng cửa 2 khu nhà ở của người Nga tại Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017
EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 15/12 nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chính của khối nhằm vào Nga thêm 6 tháng nữa.

EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017

EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 15/12 nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chính của khối nhằm vào Nga thêm 6 tháng nữa.

Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga
Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN -Thượng nghị sĩ của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ kêu gọi Mỹ cần có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga.

Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga

Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN -Thượng nghị sĩ của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ kêu gọi Mỹ cần có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga.

Đức muốn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga vì khủng hoảng Syria
Đức muốn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nhà chức trách Đức ngày 14/12 cho biết, nước này vẫn muốn duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến tình hình khủng hoảng tại Syria.

Đức muốn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga vì khủng hoảng Syria

Đức muốn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nhà chức trách Đức ngày 14/12 cho biết, nước này vẫn muốn duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến tình hình khủng hoảng tại Syria.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ
Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

​“Chính quyền Obama kết thúc nhiệm kỳ với nỗi ám ảnh trừng phạt Nga“
​“Chính quyền Obama kết thúc nhiệm kỳ với nỗi ám ảnh trừng phạt Nga“

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama dự tính chấm dứt nhiệm kỳ trong “sự thống khổ của các biện pháp trừng phạt Nga”. 

​“Chính quyền Obama kết thúc nhiệm kỳ với nỗi ám ảnh trừng phạt Nga“

​“Chính quyền Obama kết thúc nhiệm kỳ với nỗi ám ảnh trừng phạt Nga“

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama dự tính chấm dứt nhiệm kỳ trong “sự thống khổ của các biện pháp trừng phạt Nga”.