Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/5

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/5.

Ukraine muốn Đức cung cấp tên lửa có khả năng vươn tới Moscow. Ukraine đã yêu cầu Berlin cung cấp tên lửa tầm xa phóng từ trên không có khả năng vươn tới Moscow, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức xác nhận ngày 27/5.

Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn nguồn tin từ 2 “người trong cuộc” giấu tên trong quân đội Đức cho hay, Ukraine đang rất muốn có tên lửa Taurus của Thụy Điển-Đức. Loại vũ khí này có thể trang bị trên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, hiện đang được một số nước phương Tây cân nhắc chuyển cho Kiev. Hiện vẫn chưa rõ liệu Berlin, có chấp thuận yêu cầu này hay không. Trước đó, Đức tuyên bố không có bất kỳ chiếc F-16 nào để gửi cho Kiev.

Quan chức Nga bình luận về tham vọng hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine làm suy yếu vị thế của Ankara với tư cách là nhà hòa giải tiềm năng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, ông Yury Pilipson, người đứng đầu Vụ châu Âu thứ 4 của Bộ Ngoại giao Nga nói với RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 27/5.

“Ankara đã nhiều lần tuyên bố ý định đảm bảo một lệnh ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine và khôi phục quá trình đàm phán thông qua trung gian hòa giải của họ. Việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev trực tiếp mâu thuẫn với những ý định như vậy và mâu thuẫn với vai trò của một người hòa giải”, ông Pilipson nói.

Nga đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga hoạt động trong vùng xung đột ở Ukraine đã đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow và bắn hạ một số mối đe dọa trên không khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Ngoài ra, khoảng 12 UAV do lực lượng Ukraine vận hành đã bị các đơn vị phòng không Nga ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và vùng Zaporizhzhia bắn hạ.

Ngày 27/5, RiaNovosti dẫn nguồn tin chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm xác nhận, ít nhất 2 tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine đã được khai hỏa về phía nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol bên bờ biển Azov, nhưng không gây thiệt hại.

Công ty khởi nghiệp Ukraine sản xuất UAV cho quân đội. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Kiev đã chuyển sang theo đuổi các dự án quân sự. Radio Bird là một ví dụ. Hiện công ty này đang phát triển UAV cho quân đội Ukraine.

UAV Defender, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, được thiết kế để chịu được gió mạnh nhằm cho phép giám sát trong thời tiết xấu, có thể bay, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng như mang theo trọng tải tương đối lớn. Radio Bird đã sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp. Kế hoạch ban đầu là sản xuất 200 chiếc và chuyển giao cho quân đội Ukraine và sử dụng trên chiến trường. Công ty này cũng đã nhận được yêu cầu từ các nước châu Âu khác, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV tự sát tập kích Ukraine trong đêm. Đêm 27/5, rạng sáng 28/5, hàng loạt tiếng nổ lớn dội lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Còi báo động không kích vang khắp lãnh thổ Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay, hệ thống phòng không của thành phố đã bắn hạ ít nhất  hơn 20 UAV tự sát của Nga. Mảnh vỡ UAV rơi xuống một ga tàu ở Kiev khiến một người đàn ông 41 tuổi ở quận Solomyanskyi thiệt mạng, trong khi 3 người khác bị thương. Một mảnh vỡ khác rơi xuống tòa nhà 7 tầng ở quận Solomyanskyi gây ra hỏa hoạn. Khu vực này vốn được coi là trung tâm vận chuyển bằng đường sắt và đường không.

Nga giảm tấn công ở Bakhmut. Reuters dẫn thông tin từ giới chức cấp cao của Ukraine cho biết, Nga đang tạm thời giảm tần suất các cuộc tấn công xung quanh thành phố Bakhmut để tập hợp lại.

"Hôm qua và hôm nay không có bất kỳ trận đánh nào ở cả trong thành phố lẫn hai sườn. Thay vào đó, quân đội Nga đang pháo kích vùng ngoại ô và các hướng tiếp cận Bakhmut", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay trên Twitter ngày 27/5. Theo Ukraine, quân đội Nga đang được thay thế và tái tập trung, cố gắng tăng cường sức mạnh sau khi lực lượng quân sự tư nhân Wagner rút khỏi Bakhmut.

Nga nói "chưa bắt đầu chiến đấu thực sự quyết liệt" tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn BBC, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nhận định, "thật là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng Ukraine có thể thắng thế trước Moscow", khi Nga lớn gấp Ukraine 16 lần và sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ. Ông cho rằng, Nga "chưa thực sự bắt đầu chiến đấu quyết liệt" trong cuộc xung đột với nước láng giềng.

Nhà ngoại giao Nga dự đoán, tương lai của xung đột ở Ukraine phụ thuộc vào việc liệu NATO có tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev hay không. Ông Kelin cảnh báo rằng "tất nhiên, sớm hay muộn, chiến sự có thể leo thang theo một chiều hướng mới mà chúng tôi không cần và không muốn". Ông ám chỉ quyết định gần đây của Vương quốc Anh khi gửi tên lửa tầm xa và xe tăng cho Ukraine cũng như các cuộc thảo luận về việc chuyển tiêm kích do phương Tây sản xuất cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty khởi nghiệp Ukraine sản xuất UAV cho quân đội
Công ty khởi nghiệp Ukraine sản xuất UAV cho quân đội

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Kiev đã chuyển sang theo đuổi các dự án quân sự. Radio Bird là một ví dụ. Hiện công ty này đang phát triển UAV cho quân đội Ukraine.

Công ty khởi nghiệp Ukraine sản xuất UAV cho quân đội

Công ty khởi nghiệp Ukraine sản xuất UAV cho quân đội

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Kiev đã chuyển sang theo đuổi các dự án quân sự. Radio Bird là một ví dụ. Hiện công ty này đang phát triển UAV cho quân đội Ukraine.

Nga đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine
Nga đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các đơn vị phòng không Nga hoạt động trong vùng xung đột ở Ukraine đã đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow và bắn hạ một số mối đe dọa trên không khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine

Nga đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow Anh cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các đơn vị phòng không Nga hoạt động trong vùng xung đột ở Ukraine đã đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow và bắn hạ một số mối đe dọa trên không khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ
Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức Nga cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho Kiev trái ngược với mong muốn giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

Quan chức Nga bình luận về hòa giải xung đột Ukraine của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan chức Nga cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho Kiev trái ngược với mong muốn giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.