Campuchia điều tra nghi phạm phá hoại cột mốc biên giới với Việt Nam

VOV.VN -Ngày 31/8, cảnh sát biên phòng đã phát hiện 3 người đàn ông có hành vi phá hoại cột mốc biên giới 110.1 

Ngày 2/9, cảnh sát Tbong Khmom, tỉnh biên giới miền Đông Campuchia, đã bắt giữ và thẩm vấn 2 người đàn ông bị nghi có hành động phá hoại cột mốc biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. 

Trước đó, ngày 31/8, cảnh sát biên phòng tại khu vực xã Da, huyện Memot, đã phát hiện 3 người đàn ông có hành vi phá hoại cột mốc biên giới 110.1 (nằm giữa cột mốc 110 và 111). Cảnh sát bắt giữ 2 người, còn người thứ 3 đã bỏ trốn. Cảnh sát trưởng tỉnh Tbong Khom, ông Mau Pov cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. 

Đêm 24/7 rạng sáng 25/7, cột mốc biên giới 110.3 tại khu vực này cũng đã bị phá hoại và đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá
Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

VOV.VN - Một số người muốn chống phá chính phủ Campuchia và phá hoại quan hệ Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá cho những sai lầm của họ.

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

VOV.VN - Một số người muốn chống phá chính phủ Campuchia và phá hoại quan hệ Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá cho những sai lầm của họ.

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam
Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

VOV.VN - Nghị sĩ Campuchia bị kết án với 3 tội danh là kích động gây rối, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả về biên giới Campuchia với Việt Nam.

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

VOV.VN - Nghị sĩ Campuchia bị kết án với 3 tội danh là kích động gây rối, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả về biên giới Campuchia với Việt Nam.

Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam
Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Đối chiếu giữa tấm bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc và bản đồ của Chính phủ Campuchia, kết quả xác thực những tấm bản đồ này hoàn toàn giống nhau.

Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam

Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Đối chiếu giữa tấm bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc và bản đồ của Chính phủ Campuchia, kết quả xác thực những tấm bản đồ này hoàn toàn giống nhau.

Campuchia: Việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam là minh bạch
Campuchia: Việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam là minh bạch

VOV.VN - Việc phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia được thực hiện minh bạch theo luật pháp quốc tế, các Hiệp ước và những cam kết mà 2 nước đã ký.

Campuchia: Việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam là minh bạch

Campuchia: Việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam là minh bạch

VOV.VN - Việc phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia được thực hiện minh bạch theo luật pháp quốc tế, các Hiệp ước và những cam kết mà 2 nước đã ký.

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo
Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Việc hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Việc hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập
Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Campuchia cho biết: ông Hong Sokhua phạm tội có bằng chứng rõ ràng, nên cảnh sát được quyền bắt giữ

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Campuchia cho biết: ông Hong Sokhua phạm tội có bằng chứng rõ ràng, nên cảnh sát được quyền bắt giữ