Campuchia đồng ý để học sinh Hồi giáo mặc trang phục truyền thống

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia vừa cho biết chính phủ của ông đồng ý để học sinh theo Hồi giáo mặc trang phục truyền thống khi đi học.

Thông tin được đưa ra tại lễ khởi công xây dựng đường giao thông dài 1.200 km đi qua 10 tỉnh trong cả nước Campuchia, được tổ chức tại tỉnh Tabon Khmum sáng 2/11.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công đường giao thông sáng nay.

Trước đây việc mặc trang phục của người Hồi giáo đến trường tại Campuchia chỉ được thực hiện ở một số trường. Nhiều trường khác vẫn bắt học sinh mặc đồng phục chung của cả nước.

Ý kiến của Thủ tướng Hun Sen hôm 2/11 xem như là lệnh chỉ đạo ngành giáo dục đồng ý cho học sinh theo đạo Hồi được phép mặc trang phục truyền thống khi đến trường, trong đó có cả trường tư thục.

Campuchia có khoảng 700.000 người theo đạo Hồi, chiếm khoảng 5% dân số Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa Campuchia bác đơn xin tại ngoại của 1 cán bộ Đảng Cứu Quốc
Tòa Campuchia bác đơn xin tại ngoại của 1 cán bộ Đảng Cứu Quốc

VOV.VN - Phạm nhân Sovan Nara xin được tại ngoại để ra nước ngoài điều trị bệnh nhưng không được Tòa án tối cao Campuchia đồng ý.

Tòa Campuchia bác đơn xin tại ngoại của 1 cán bộ Đảng Cứu Quốc

Tòa Campuchia bác đơn xin tại ngoại của 1 cán bộ Đảng Cứu Quốc

VOV.VN - Phạm nhân Sovan Nara xin được tại ngoại để ra nước ngoài điều trị bệnh nhưng không được Tòa án tối cao Campuchia đồng ý.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen có khá nhiều cận vệ. Lực lượng cận vệ thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia chuyên bảo vệ các chính khách và nguyên thủ.

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen có khá nhiều cận vệ. Lực lượng cận vệ thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia chuyên bảo vệ các chính khách và nguyên thủ.

Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội
Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội

VOV.VN - Việc thảo luận, thông qua Dự thảo nội quy Quốc hội Campuchia được thực hiện sau khi các nghị sỹ Đảng đối lập liên tục vi phạm pháp luật.

Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội

Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội

VOV.VN - Việc thảo luận, thông qua Dự thảo nội quy Quốc hội Campuchia được thực hiện sau khi các nghị sỹ Đảng đối lập liên tục vi phạm pháp luật.

Quốc hội Campuchia chấn chỉnh lề lối làm việc của nghị sỹ
Quốc hội Campuchia chấn chỉnh lề lối làm việc của nghị sỹ

VOV.VN - Quốc hội Campuchia vừa ban hành Quyết định chấn chỉnh lề lối làm việc  đối với các nghị sỹ.

Quốc hội Campuchia chấn chỉnh lề lối làm việc của nghị sỹ

Quốc hội Campuchia chấn chỉnh lề lối làm việc của nghị sỹ

VOV.VN - Quốc hội Campuchia vừa ban hành Quyết định chấn chỉnh lề lối làm việc  đối với các nghị sỹ.