Canada tìm cách hủy bỏ thỏa thuận vũ khí với Saudi Arabia

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 17/12 cho biết, nước này đang tìm cách hủy bỏ Thỏa thuận mua bán vũ khí khổng lồ ký với Saudi Arabia năm 2014.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh những chỉ trích đang ngày càng gia tăng về vai trò của Saudi Arabia trong vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi, cũng như cuộc chiến do nước này đang dẫn đầu một liên minh quân sự tại Yemen.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters
Ông Trudeau trước đó cho biết sẽ rất khó khăn để rút khỏi hợp đồng đã ký bởi  chính quyền tiền nhiệm mà không ảnh hưởng đến lợi ích của người dân Canada. Tuy nhiên, ông Trudeau cho rằng, vụ giết hại nhà báo rõ ràng là không thể chấp nhận được. Canada luôn yêu cầu phải có câu trả lời và giải pháp cụ thể cho vụ việc. Thủ tướng Trudeau hiện cũng phải đối mặt với những chỉ trích của nhóm đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền vì đã không có bước đi hủy bỏ hợp đồng với Saudi Arabia.

Theo ông Trudeau, Canada đã có một hợp đồng trị giá 15 tỉ đôla Canada xuất khẩu xe bọc thép hạng nhẹ sang Saudi Arabia. Canada đang tìm các phương án xem liệu có cách nào đó dừng việc xuất khẩu các xe này sang Saudi Arabia hay không. Tuy nhiên, ông Trudeau cũng cảnh báo, tiền phạt cho việc phá vỡ hợp đồng có thể lên tới 1 tỉ đôla Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Mỹ bán Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã thông qua hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ USD.

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tin Thái tử Saudi Arabia đứng sau vụ Khashoggi
Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tin Thái tử Saudi Arabia đứng sau vụ Khashoggi

VOV.VN - Giám đốc CIA Gina Haspel ngày 4/12 đã có phiên điều trần kín về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi với lãnh đạo Thượng viện Mỹ.

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tin Thái tử Saudi Arabia đứng sau vụ Khashoggi

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tin Thái tử Saudi Arabia đứng sau vụ Khashoggi

VOV.VN - Giám đốc CIA Gina Haspel ngày 4/12 đã có phiên điều trần kín về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi với lãnh đạo Thượng viện Mỹ.

Thái tử Saudi Arabia dự G-20 ở Argentina giữa lúc căng thẳng leo thang
Thái tử Saudi Arabia dự G-20 ở Argentina giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Đại diện cho Saudi Arabia dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Thái tử Mohammed bin Salman hy vọng giũ bỏ được điều tiếng vì vụ giết nhà báo Khashoggi.

Thái tử Saudi Arabia dự G-20 ở Argentina giữa lúc căng thẳng leo thang

Thái tử Saudi Arabia dự G-20 ở Argentina giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Đại diện cho Saudi Arabia dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Thái tử Mohammed bin Salman hy vọng giũ bỏ được điều tiếng vì vụ giết nhà báo Khashoggi.

Saudi Arabia từ chối dẫn độ nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi
Saudi Arabia từ chối dẫn độ nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia ngày 9/12 đã loại trừ khả năng dẫn độ các nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Saudi Arabia từ chối dẫn độ nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi

Saudi Arabia từ chối dẫn độ nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia ngày 9/12 đã loại trừ khả năng dẫn độ các nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump không gặp song phương Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20
Ông Trump không gặp song phương Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống  Donald Trump sẽ không tiến hành cuộc gặp song phương với Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20 dù 2 bên có nhiều vấn đề cần thảo luận.

Ông Trump không gặp song phương Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20

Ông Trump không gặp song phương Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống  Donald Trump sẽ không tiến hành cuộc gặp song phương với Thái tử Saudi Arabia tại Hội nghị G20 dù 2 bên có nhiều vấn đề cần thảo luận.