Căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc tiếp tục leo thang

(VOV) - Nhật đã triệu Đại sứ Trung Quốc tới để phản đối tàu hải giám thâm nhập vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản 5/2 cho biết, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lên tiếng phản đối tàu Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Theo hãng tin này, hai tàu Hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển này ngày 4/2 và ở lại đó trong vòng 14 giờ.

Đảo Senkaku (Ảnh Telegraph)

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Suga tuyên bố việc các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển này là "hết sức đáng tiếc", đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường cảnh báo cũng như các hoạt động giám sát. Ông Suga cũng cho thêm, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki cũng đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản tới Bộ Ngoại giao nước này để phản đối vụ việc trên ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku
Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển này.

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển này.

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngày 26/1, ông Shinzo Abe lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, việc ông sẽ hoãn xem xét vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngày 26/1, ông Shinzo Abe lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, việc ông sẽ hoãn xem xét vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc vào Senkaku
Nhật phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc vào Senkaku

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ việc này kể từ khi ông Shizo Abe nhậm chức.

Nhật phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc vào Senkaku

Nhật phản đối mạnh mẽ việc tàu Trung Quốc vào Senkaku

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ việc này kể từ khi ông Shizo Abe nhậm chức.