Căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triệu hồi Đại sứ về nước

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6 đã quyết định triệu hồi Đại sứ nước này tại Đức về nước.

Quyết định trên được phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi các nghị sĩ Đức thông qua một nghị quyết tuyên bố vụ thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman -nay là Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1915 là tội ác diệt chủng.

Người biểu tình mang cờ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đến trước khu vực tòa nhà Quốc hội Đức. Ảnh Reuters

Phát biểu tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng, Đức là một đồng minh quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Quốc hội Đức lại thông qua một nghị quyết sai lầm, gây tổn hại tới mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Yildirim nói: “Sau khi nghị quyết được thông qua. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ tại Đức về nước tham vấn. Tất nhiên sau khi xem xét chi tiết của nghị quyết, chúng tôi sẽ không do dự đưa ra các bước đi cần thiết. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận một nghị quyết mà Quốc hội Đức thông qua”.

Trước đó cùng ngày, với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Đức đã thông qua nghị quyết cho rằng cuộc thảm sát 1,5 triệu người Armenia năm 1915 là tội ác diệt chủng.

Tại cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Đức Nobert Lammert cho rằng,Cchính phủ hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ không phải chịu trách nhiệm về một sự kiện đã xảy ra từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng cần phải có trách nhiệm với những gì liên quan trong tương lai.

Những căng thẳng trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức có thể ảnh hưởng đến việc thực thi thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề người di cư.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là người tích cực kêu gọi các nhà lãnh đạo khác của Liên minh châu Âu ủng hộ thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Những căng thẳng này cũng có thể cản bước tiến trong các cuộc đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil, Hà Lan triệu hồi Đại sứ vì Indonesia xử tử tù nhân ma túy
Brazil, Hà Lan triệu hồi Đại sứ vì Indonesia xử tử tù nhân ma túy

VOV.VN- Ngày 18/1, Hà Lan và Brazil đã triệu hồi Đại sứ ở Indonesia về nước sau khi Jakarta bác bỏ đề nghị của hai nước này xin khoan hồng cho công dân của họ.

Brazil, Hà Lan triệu hồi Đại sứ vì Indonesia xử tử tù nhân ma túy

Brazil, Hà Lan triệu hồi Đại sứ vì Indonesia xử tử tù nhân ma túy

VOV.VN- Ngày 18/1, Hà Lan và Brazil đã triệu hồi Đại sứ ở Indonesia về nước sau khi Jakarta bác bỏ đề nghị của hai nước này xin khoan hồng cho công dân của họ.

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow
Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

VOV.VN - Đây được xem là động thái trả đũa của Ukraine trước việc Nga công nhận Crimea là "một nhà nước có chủ quyền và độc lập". 

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

Ukraine triệu hồi Đại sứ tại Moscow

VOV.VN - Đây được xem là động thái trả đũa của Ukraine trước việc Nga công nhận Crimea là "một nhà nước có chủ quyền và độc lập". 

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea
Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ Iran sau vụ ngộ độc hàng loạt
Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ Iran sau vụ ngộ độc hàng loạt

VOV.VN -  Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại về vụ ngộ độc với đại sứ Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng, Iran có thể nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc.

Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ Iran sau vụ ngộ độc hàng loạt

Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ Iran sau vụ ngộ độc hàng loạt

VOV.VN -  Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại về vụ ngộ độc với đại sứ Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng, Iran có thể nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc.

Hy Lạp triệu hồi đại sứ về nước vì phát ngôn của Tổng thống Séc
Hy Lạp triệu hồi đại sứ về nước vì phát ngôn của Tổng thống Séc

VOV.VN -  Hy Lạp đã triệu Đại sứ về nước để tham vấn về phát ngôn gần đây của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman liên quan tới Hy Lạp.

Hy Lạp triệu hồi đại sứ về nước vì phát ngôn của Tổng thống Séc

Hy Lạp triệu hồi đại sứ về nước vì phát ngôn của Tổng thống Séc

VOV.VN -  Hy Lạp đã triệu Đại sứ về nước để tham vấn về phát ngôn gần đây của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman liên quan tới Hy Lạp.