Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập đánh giá cao hiệu quả của lực lượng an ninh. Dân chúng đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi này.

Sau nhiều nỗ lực phối hợp tổng lực đặc biệt, các lực lượng thực thi và bảo vệ pháp luật của Ai Cập đã từng bước vãn hồi trật tự tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Al Azhar đã chúc mừng các lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập thực hiện thành công sứ mệnh duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ an toàn cho người dân.

Tại thủ đô Cairo, sau nhiều giờ vây hãm, thuyết phục và gây sức ép, tối 17/8, các lực lượng an ninh và quân đội đã hoàn tất việc giải tán hàng chục thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo cố thủ trong nhà thờ El Fatah ở quảng trường Ramses, nơi xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu một ngày trước đó giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Mohamed Morsi và lực lượng an ninh.

Được quân đội hậu thuẫn và trợ giúp, cảnh sát Ai Cập tự tin giải tán các điểm nóng biểu tình (ảnh: AFP)


Theo truyền thông Ai Cập, nhiều phần tử vũ trang quá khích đã bị bắt giữ trong sự kiện này. Hàng trăm người dân khu vực đã đổ ra đường để hò reo, ăn mừng và cổ xúy hành động của quân đội và cảnh sát.

Trước đó, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã giản tán thành công một số cuộc biểu tình có quy mô nhỏ lẻ do Tổ chức Anh em Hồi giáo tiến hành tại một số địa điểm ở Cairo và một số tỉnh thành khác. Báo chí Ai Cập cho hay, hầu như không có bất kỳ sự đụng độ nghiêm trọng nào giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh trong các nỗ lực này.

Đụng độ ác liệt tại thành phố cảng Alexandria

Tuy nhiên, tại Alexandria, thành phố cảng lớn nhất ở miền bắc Ai Cập, đụng độ ác liệt đã xảy ra khi nhiều người biểu tình quá khích dùng bom xăng và gạch đá tấn công các lực lượng an ninh được triển khai để giải tán biểu tình. Nhiều nguồn tin khẳng định, ít nhất 10 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc đụng độ. Trật tự chỉ được vãn hồi khi quân đội và cảnh sát triển khai tăng cường hàng chục xe bọc thép và lính vũ trang tới các vị trí xảy ra biểu tình.

Cho đến đêm qua (17/8), tình hình tại thủ đô Cairo và hầu hết các tỉnh thành của Ai Cập đã yên tĩnh trở lại, đặc biệt là sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Tuy nhiên, tại một số tỉnh miền trung và miền nam Ai Cập, nhiều người biểu tình vẫn đổ ra đường tụ tập, bất chấp lệnh giới nghiêm. Các cuộc biểu tình này sau đó đã bị các lực lượng an ninh nhanh chóng giải tán và không xảy ra đụng độ. Theo đánh giá của truyền thông Ai Cập, cuộc chiến chống khủng bố của các lực lượng thực thi pháp luật đã phát huy hiệu quả và trật tự trên toàn lãnh thổ đã cơ bản được khôi phục.  

Chứng khoán mở cửa trở lại        

Trước các diễn biến được đánh giá là khá tích cực này, thị trường chứng khoán Ai Cập đã quyết định mở cửa giao dịch trở lại trong ngày 18/8 với thời gian giao dịch được rút ngắn xuống còn 3 tiếng. Cùng lúc, Ngân hàng trung ương Ai Cập cũng quyết định khôi phục hoạt động của tất cả các ngân hàng trên toàn lãnh thổ, nhưng cũng chỉ giới hạn thời gian giao dịch trong 3 giờ.

Trong khi đó, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập thông báo, hoạt động của tất cả các sân bay sẽ diễn ra một cách bình thường. Còn trong một thông điệp đặc biệt đêm qua, người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Al Azhar đã chúc mừng các lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập thực hiện thành công sứ mệnh bảo vệ và duy trì an ninh quốc gia, an toàn của người dân và trật tự xã hội. Trước đó, nhà thờ Al Azhar đã quyết định đóng cửa tất cả các nhà thờ lớn trên toàn lãnh thổ sau các lễ cầu kinh, nhằm tránh việc người biểu tình tập trung và chiếm giữ.  

Rõ ràng, tình hình an ninh và trật tự tại Ai Cập, đặc biệt là khu vực thủ đô Cairo, đang được khôi phục một cách tích cực. Nguy cơ bạo lực leo thang và có thể dẫn đến hiểm họa nội chiến đang ngày càng được loại bỏ.

Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích trong và ngoài nước vẫn cảnh báo một cách đầy thận trọng rằng, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và bạo lực trong phạm vi nhỏ lẻ vẫn có thể tái phát trong những ngày tới, đặc biệt sau khi Tổ chức Anh em Hồi giáo lại vừa tuyên bố sẽ phát động các cuộc biểu tình và tuần hành lớn sau giờ cầu kinh trưa nay (18/8), tại 9 địa điểm khác nhau ở tỉnh Cairo và tỉnh Giza, thuộc Cairo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người của tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người của tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - An ninh Ai Cập đã bao vây một nhà thờ ở quảng trường Ramses bên trong có khoảng 1.000 người ủng hộ ông Morsi.

Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người của tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người của tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - An ninh Ai Cập đã bao vây một nhà thờ ở quảng trường Ramses bên trong có khoảng 1.000 người ủng hộ ông Morsi.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Ai Cập hủy cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ
Ai Cập hủy cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định hủy cuộc tập trận chung này là để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Ai Cập hủy cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ

Ai Cập hủy cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định hủy cuộc tập trận chung này là để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Thái Lan điều máy bay sơ tán công dân khỏi Ai Cập
Thái Lan điều máy bay sơ tán công dân khỏi Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân nước này ra khỏi Ai Cập.

Thái Lan điều máy bay sơ tán công dân khỏi Ai Cập

Thái Lan điều máy bay sơ tán công dân khỏi Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân nước này ra khỏi Ai Cập.

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục phản kháng
Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục phản kháng

VOV.VN - Ngoài biểu tình, phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi còn phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch và tấn công các mục tiêu công cộng.

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục phản kháng

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục phản kháng

VOV.VN - Ngoài biểu tình, phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi còn phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch và tấn công các mục tiêu công cộng.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’
Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Căng thẳng Ai Cập gây phẫn nộ cho Tổng thống Indonesia
Căng thẳng Ai Cập gây phẫn nộ cho Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Lãnh đạo quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới lên tiếng chỉ trích an ninh Ai Cập đã làm hàng trăm người biểu tình tử vong.

Căng thẳng Ai Cập gây phẫn nộ cho Tổng thống Indonesia

Căng thẳng Ai Cập gây phẫn nộ cho Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Lãnh đạo quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới lên tiếng chỉ trích an ninh Ai Cập đã làm hàng trăm người biểu tình tử vong.

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm
Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

VOV.VN - Đã có gần 100 người thiệt mạng do đụng độ giữa lực lượng ủng hộ cựu tổng thống Morsi và cảnh sát.

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

VOV.VN - Đã có gần 100 người thiệt mạng do đụng độ giữa lực lượng ủng hộ cựu tổng thống Morsi và cảnh sát.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo
Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.

Khủng hoảng Ai Cập chia rẽ các nước trong khu vực
Khủng hoảng Ai Cập chia rẽ các nước trong khu vực

VOV.VN - Nhiều nước lên án quân đội Ai Cập sử dụng vũ lực đối với người biểu tình, trong khi một số nước Arab lại ủng hộ hành động này.

Khủng hoảng Ai Cập chia rẽ các nước trong khu vực

Khủng hoảng Ai Cập chia rẽ các nước trong khu vực

VOV.VN - Nhiều nước lên án quân đội Ai Cập sử dụng vũ lực đối với người biểu tình, trong khi một số nước Arab lại ủng hộ hành động này.