Cảnh sát Thái Lan sắp bắt sư trụ trì bị nghi tham nhũng

Cảnh sát Thái Lan chuẩn bị vây ráp ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok và bắt vị sư trụ trì vì cáo buộc tham nhũng.

 Kế hoạch bắt giữ là diễn biến mới nhất trong hoạt động điều tra bê bối tôn giáo làm lung lay niềm tin của người dân Thái Lan. Vị sư trụ trì Dhammachayo bị cáo buộc tham nhũng nhưng vẫn chưa trình diện tại cơ quan điều tra vì lý do sức khoẻ yếu. 

Khoảng 10h sáng 16/6, các đơn vị cảnh sát Thái Lan thuộc cục điều tra đặc biệt (DSI) đã tới chùa Dhammakaya, tại tỉnh Pathumthani, cách thủ đô Bangkok khoảng 50km để tiến hành khám xét và bắt giữ sư trụ trì. Tuy nhiên, họ lập tức vấp phải sự kháng cự của những người ủng hộ nhà sư.

Sư trụ trì Phra Dhammachayo. Ảnh: Reuters.

Khoảng hơn 1000 người ủng hộ nhà sư Dhammachayo đã không cho cảnh sát tiến vào chùa và họ ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo với đại diện 4 bên gồm: Cảnh sát, người dân, nhà chùa và chính quyền địa phương.

Đại diện của chùa Dhammakaya, sư Sanitwong cho biết: "Không phải sư trụ trì Dhammachayo trốn, ông ở trong chùa và không chạy trốn nhưng do sức khỏe rất yếu nên ông không thể ra ngặp những nhà chức trách. Sư trụ trì cũng như chùa sẽ hợp tác với DSI để phục vụ công tác điều tra”.

Với việc không thể làm việc với sư trụ trì, sự việc càng thêm phức tạp bởi lệnh khám xét chùa và bắt giữ nhà sư chỉ có hiệu lực tới tối 16/6.

Trước đó, DSI ngày 29/5 thông báo sẽ điều động 2.200 cảnh sát và binh sĩ để bắt vị cao tăng trụ trì ngôi chùa vì cáo buộc tham nhũng. Dhammachayo, 72 tuổi, bị cáo buộc đồng loã với âm mưu rửa tiền, khi ông nhận tiền từ một chương trình tín dụng.

Trong khi đó, hàng nghìn Phật tử ủng hộ nhà chùa khẳng định đây là một âm mưu nhằm làm hoen ố thanh danh chùa. Nhiều ý kiến còn cho rằng các cáo buộc mang động cơ chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan phản đối phe Áo Đỏ lập trung tâm chống gian lận bầu cử
Thái Lan phản đối phe Áo Đỏ lập trung tâm chống gian lận bầu cử

VOV.VN - Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết, Hội đồng sẽ giám sát trung tâm của phe Áo Đỏ có vi phạm luật trưng cầu ý dân hay không.

Thái Lan phản đối phe Áo Đỏ lập trung tâm chống gian lận bầu cử

Thái Lan phản đối phe Áo Đỏ lập trung tâm chống gian lận bầu cử

VOV.VN - Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết, Hội đồng sẽ giám sát trung tâm của phe Áo Đỏ có vi phạm luật trưng cầu ý dân hay không.

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc
Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Vụ các nhà sư đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc trong khách sạn khiến dư luận Hàn Quốc bất bình và làm nhiều phật tử thất vọng.

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

Vụ các nhà sư đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc trong khách sạn khiến dư luận Hàn Quốc bất bình và làm nhiều phật tử thất vọng.

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em
Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) -Lệnh bắt có giá trị trong vòng 10 năm và Thái Lan sẽ liên hệ với các nước để bắt và dẫn độ Wirapol về nước.

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

Thái Lan phát lệnh bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

(VOV) -Lệnh bắt có giá trị trong vòng 10 năm và Thái Lan sẽ liên hệ với các nước để bắt và dẫn độ Wirapol về nước.

Trụ trì Thiếu Lâm dính bê bối biển thủ và quan hệ tình dục với nữ tu
Trụ trì Thiếu Lâm dính bê bối biển thủ và quan hệ tình dục với nữ tu

VOV.VN - Theo 1 bức thư trên mạng, sư trụ trì Shi Yongxin, 50 tuổi đã quan hệ tình dục với nữ tu và dùng tiền công để “nuôi” nữ tu này.

Trụ trì Thiếu Lâm dính bê bối biển thủ và quan hệ tình dục với nữ tu

Trụ trì Thiếu Lâm dính bê bối biển thủ và quan hệ tình dục với nữ tu

VOV.VN - Theo 1 bức thư trên mạng, sư trụ trì Shi Yongxin, 50 tuổi đã quan hệ tình dục với nữ tu và dùng tiền công để “nuôi” nữ tu này.

30 nhà sư Thái Lan dính đến ma túy
30 nhà sư Thái Lan dính đến ma túy

(VOV) - Hết cờ bạc, rượu chè, và mại dâm, giới tăng lữ nước này còn dính dáng tới chất gây nghiện tổng hợp.

30 nhà sư Thái Lan dính đến ma túy

30 nhà sư Thái Lan dính đến ma túy

(VOV) - Hết cờ bạc, rượu chè, và mại dâm, giới tăng lữ nước này còn dính dáng tới chất gây nghiện tổng hợp.