Cánh tả Israel trình Tổng thống Palestine sáng kiến hòa bình

(VOV) - Sáng kiến này đề xuất hủy bỏ Thỏa thuận Oslo được ký giữa Israel và người Palestine vào năm 1993.

Hãng tin Wafa của Palestine đưa tin, trong một cuộc họp tại thành phố Bờ Tây Ramallah vào ngày 28/12, lãnh đạo đảng cánh tả Meretz của Israel đã trình Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas một sáng kiến hòa bình nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và người Palestine.

 

Thủ tướng Israel Rabin và Lãnh đạo PLO Arafat nhất trí về 1 thỏa thuận hòa bình ở Nhà Trắng (ảnh: BBC)

Sáng kiến hòa bình của đảng này đề xuất hủy bỏ Thỏa thuận Oslo được ký giữa Israel và người Palestine vào năm 1993, tiến tới các cuộc đàm phán mới dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 5 năm tới.

Tổng thống Abbas ngay sau đó đã giao đề xuất này cho các ủy ban có liên quan đến vấn đề Palestine và Israel để xem xét. Ông Abbas cũng cho biết, người Palestine vẫn cam kết một tiến trình hòa bình dựa trên các nghị quyết quốc tế và giải pháp 2 nhà nước, nhằm tiến tới thành lập một nhà nước Palestine độc lập với đường biên giới vào năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm Bộ tứ họp về đàm phán hòa bình Trung Đông
Nhóm Bộ tứ họp về đàm phán hòa bình Trung Đông

Các nhà trung gian hòa giải đều hy vọng Israel và Palestine sẽ trở lại bàn đàm phán.

Nhóm Bộ tứ họp về đàm phán hòa bình Trung Đông

Nhóm Bộ tứ họp về đàm phán hòa bình Trung Đông

Các nhà trung gian hòa giải đều hy vọng Israel và Palestine sẽ trở lại bàn đàm phán.

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông
Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine không đặt ra các điều kiện tiên quyết, không đàm phán công khai

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine không đặt ra các điều kiện tiên quyết, không đàm phán công khai

Trung Quốc và nhóm Bộ Tứ thảo luận về hòa bình Trung Đông
Trung Quốc và nhóm Bộ Tứ thảo luận về hòa bình Trung Đông

Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine để đi đến một kết quả tốt đẹp.  

Trung Quốc và nhóm Bộ Tứ thảo luận về hòa bình Trung Đông

Trung Quốc và nhóm Bộ Tứ thảo luận về hòa bình Trung Đông

Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine để đi đến một kết quả tốt đẹp.  

EU kêu gọi sớm nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông
EU kêu gọi sớm nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Giải quyết cuộc xung đột Israel-Arab là một ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu.

EU kêu gọi sớm nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

EU kêu gọi sớm nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Giải quyết cuộc xung đột Israel-Arab là một ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu.