Cập nhật vụ đánh bom ở Syria: Hơn 160 người chết và bị thương

VOV.VN - Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong hai vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria sáng nay (11/3).

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin, các nguồn tin khu vực Trung Đông cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong hai vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Damascus của Syria.

Cảnh sát và người dân tới hiện trường sau vụ đánh bom (Ảnh: aljazeera.com)

Hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào đoàn xe buýt đi hành hương ở khu vực Bab al-Saghir ở Damascus. Một kẻ đã đánh bom liều chết.

Vụ tấn công này được cho là hành động tội ác khủng bố. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, phần lớn số người thiệt mạng là công dân nước này đang đi hành hương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động khủng bố này.

Báo chí Syria cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ tấn công này luôn là điểm nóng trong thời gian vừa qua. Đây cũng là khu vực này có đền thờ Sayeda Zeinab, một điểm du lịch tôn giáo của người Shiite.

Trước đó, hồi tháng 2 năm ngoái, một vụ đánh bom do Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng thực hiện làm ít nhất 134 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem thị trấn Manbij như một phần của vùng an toàn mà nước này muốn thiết lập tại khu vực đường biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem thị trấn Manbij như một phần của vùng an toàn mà nước này muốn thiết lập tại khu vực đường biên giới với Syria.

Đàm phán hòa bình Syria đạt kết quả khiêm tốn
Đàm phán hòa bình Syria đạt kết quả khiêm tốn

VOV.VN - Chính phủ Syria cho biết điều duy nhất đạt được trong vòng đàm phán vừa qua ở Geneva là nhất trí về chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Đàm phán hòa bình Syria đạt kết quả khiêm tốn

Đàm phán hòa bình Syria đạt kết quả khiêm tốn

VOV.VN - Chính phủ Syria cho biết điều duy nhất đạt được trong vòng đàm phán vừa qua ở Geneva là nhất trí về chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Đánh bom liên hoàn ở Syria làm 40 người chết
Đánh bom liên hoàn ở Syria làm 40 người chết

VOV.VN - Ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ đánh bom khủng bố liên tiếp tại thủ đô Damascus của Syria.

Đánh bom liên hoàn ở Syria làm 40 người chết

Đánh bom liên hoàn ở Syria làm 40 người chết

VOV.VN - Ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ đánh bom khủng bố liên tiếp tại thủ đô Damascus của Syria.

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria
Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

VOV.VN - Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Mong manh vòng đàm phán hòa bình thứ 5 tại Geneva về Syria
Mong manh vòng đàm phán hòa bình thứ 5 tại Geneva về Syria

VOV.VN - Vòng hòa đàm thứ 5 tại Geneva về Syria dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/3. Các cuộc đàm phán riêng rẽ sẽ được tổ chức tại Kakakhstan.

Mong manh vòng đàm phán hòa bình thứ 5 tại Geneva về Syria

Mong manh vòng đàm phán hòa bình thứ 5 tại Geneva về Syria

VOV.VN - Vòng hòa đàm thứ 5 tại Geneva về Syria dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/3. Các cuộc đàm phán riêng rẽ sẽ được tổ chức tại Kakakhstan.