CH Czech sẽ tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman nói rằng Séc sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine.

Hãng thông tấn Ukraine INIAN trích dẫn phát biểu của ông Zeman tại cuộc gặp với người dân thị trấn mỏ Jihlava ngày hôm qua (25/6) rằng, không phải CH Cezch sẽ tiếp nhận bất cứ người tị nạn từ các nước xa xôi có khác biệt về văn hóa, nhưng người lánh nạn từ Ukraine thì lại là một trường hợp khác.

Theo Tổng thống Cộng hòa Czech, những người đến từ Ukraine được biết đến là những người làm việc chăm chỉ, và đặc biệt do không có sự cách biệt lớn về mặt ngôn ngữ nên họ dễ hội nhập vào xã hội Czech hơn. Hiện người nước ngoài chiếm khoảng 5% tổng dân số CH Czech, phần lớn trong số họ là người Ukraine.

Người dân tị nạn Ukraine (Ảnh: New York Times)

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Bộ trưởng Ngoại giao nước này ông GrzeGorz Schetyna cho hay Ba Lan sẽ phải đối mặt với làn sóng người tị nạn đến từ Ukraine nếu chiến sự vẫn tiếp diễn ở miền Đông nước này.

Theo ông Schetyna, làn sóng người di cư bất hợp pháp từ phía đông đang ở mức báo động, nhưng ông hy vọng rằng việc tiếp nhận người tị nạn này sẽ dựa trên cơ sở tự nguyện chứ không dựa trên chỉ tiêu áp đặt giống như Ủy ban Châu Âu EC đang làm đối với người nhập cư từ châu Phi và Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine
Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

Thủ tướng Nga họp nội các về việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay số người tị nạn trong các trại tạm trú ở Nga đã lên tới 38.000 người. 

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine
Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày
Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

Crimea tiếp nhận khoảng 500 người tị nạn Ukraine mỗi ngày

VOV.VN -  Hàng chục khu vực ở Nga đã thiết lập các trung tâm cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine
Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Hiện nay, số người tị nạn Ukraine tại Nga đã vượt quá 167.000 người. Ước tính con số này sẽ tăng lên đến 300.000 vào cuối năm nay.