“Cha đẻ” INF lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước với Nga

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev kêu gọi Mỹ đối thoại với Nga về Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để tránh gây bất ổn an ninh toàn cầu.

“Tôi lấy làm tiếc về tình hình khó khăn nội bộ ở Mỹ những năm gần đây đã dẫn đến sự ngắt quãng trong đối thoại giữa Nga và Mỹ về tất cả các chủ đề, trong đó có cả vũ khí hạt nhân. Đã đến lúc gạt bỏ những bất đồng giữa các chính đảng của Mỹ và bắt đầu đối thoại nghiêm túc. Tôi chắc chắn, Nga cũng sẵn sàng đối thoại với Mỹ”, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nói trong một bài báo trên Vedomosti.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Sputnik

Ông Gorrbachev cho rằng, Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để “loại bỏ tất cả những hạn chế trong lĩnh vực vũ khí và giành lại ưu thế quân sự trên toàn cầu”.

“Những diễn biến tiêu cực hiện nay có thể dẫn đến sự bất ổn chiến lược và chính trị trên toàn cầu, cũng như một cuộc chạy đua vũ trang mới. An ninh của tất cả các nước, trong đó có cả Mỹ, sẽ bị thách thức”.

Mỹ cáo buộc tên lửa 9M729 của Nga vi phạm hiệp ước INF (cấm các tên lửa tầm trung, có tầm bắn 500-5.000km). Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh loại tên lửa này không vi phạm hiệp ước, vì chỉ có tầm bắn 480km. Nga cũng nhấn mạnh hệ thống phòng thủ của Mỹ ở châu Âu được trang bị các bệ phóng có khả năng phóng tên lửa hành trình với tầm bắn vi phạm Hiệp ước INF.

Trước đó, đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ đã dừng các nghĩa vụ của hiệp ước INF và ra thời hạn 6 tháng để rút khỏi hiệp ước này nếu Nga không tuân thủ các điều khoản. Tổng thống Nga Putin sau đó cũng tuyên bố Nga dừng thực thi INF để đáp trả động thái của Mỹ.

Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung được ký năm 1987 giữa Mỹ và Liên Xô (nay là Nga), theo đó cấm tất cả các tên lửa có tầm bắn từ 500-5.000km. Khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết hiệp ước này tại Washington DC, Mỹ và Liên Xô là 2 nước duy nhất có công nghệ hạt nhân tầm trung.

Ngày nay, nhiều nước khác được cho là cũng phát triển công nghệ tương tự nhưng không bị ràng buộc bởi hiệp ước INF. Đây là yếu tố gây phức tạp cho các cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu tố Trung Quốc trong sự “đoản mệnh” của INF
Yếu tố Trung Quốc trong sự “đoản mệnh” của INF

VOV.VN - Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc rút khỏi INF bổ sung thêm lựa chọn quân sự cho Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Yếu tố Trung Quốc trong sự “đoản mệnh” của INF

Yếu tố Trung Quốc trong sự “đoản mệnh” của INF

VOV.VN - Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc rút khỏi INF bổ sung thêm lựa chọn quân sự cho Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF
Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

VOV.VN - Quyết định rút khỏi INF được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi tham vọng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

Nga - Mỹ cãi nhau không hồi kết về cáo buộc vi phạm INF

VOV.VN - Quyết định rút khỏi INF được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi tham vọng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF
Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo của Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ( INF).

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

Nga, NATO phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về INF

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo của Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ( INF).

Hiệp ước INF là an ninh cho cả Châu Âu, không phải chỉ cho Mỹ
Hiệp ước INF là an ninh cho cả Châu Âu, không phải chỉ cho Mỹ

VOV.VN - Nga luôn sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp cùng với Hóa Kỳ nhằm chung tay giải quyết các vấn đề an ninh và hòa bình trên toàn thế giới. 

Hiệp ước INF là an ninh cho cả Châu Âu, không phải chỉ cho Mỹ

Hiệp ước INF là an ninh cho cả Châu Âu, không phải chỉ cho Mỹ

VOV.VN - Nga luôn sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp cùng với Hóa Kỳ nhằm chung tay giải quyết các vấn đề an ninh và hòa bình trên toàn thế giới. 

Số phận Hiệp ước INF và hệ lụy
Số phận Hiệp ước INF và hệ lụy

VOV.VN -Việc Mỹ rút khỏi INF sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới và đặt an ninh thế giới mà đặc biệt là châu Âu trước một tương lai bất định.

Số phận Hiệp ước INF và hệ lụy

Số phận Hiệp ước INF và hệ lụy

VOV.VN -Việc Mỹ rút khỏi INF sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới và đặt an ninh thế giới mà đặc biệt là châu Âu trước một tương lai bất định.