Châu Âu báo động an ninh với gần 2.000 tay súng IS trở về nước

VOV.VN - Nhiều nước châu Âu đã lên kế hoạch tăng cường an ninh để đối phó với những âm mưu tấn công khủng bố khi mùa nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đang cận kề.

EU đang nâng mức báo động về nguy cơ tấn công khủng bố đến từ các phần tử tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đặc biệt khi nhiều tay súng người châu Âu trở về nước sau thời gian hoạt động tại Iraq và Syria. Nhiều nước cũng lên kế hoạch tăng cường an ninh để đối phó với những âm mưu tấn công khủng bố khi mùa nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đang cận kề.

Pháp và một số nước thành viên Liên minh châu Âu như Slovakia, Bỉ và Hà Lan, ngày 9/12 tham gia một cuộc diễn tập tăng cường khả năng phản ứng nhanh đối với các vụ tấn công khủng bố. 

Châu Âu cảnh giác những âm mưu tấn công khủng bố khi mùa nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đang cận kề. (ảnh: ITN).

Cuộc diễn tập diễn ra bên lề cuộc họp Bội trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ), thảo luận đề xuất của Điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove đối phó với các tay súng khủng bố nước ngoài cũng như những người vừa trở về châu Âu.

Theo báo cáo mới nhất của Điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove, có khoảng 5.000 người từ các nước châu Âu sang Iraq và Syria để gia nhập IS. Trong số đó có hơn 1.700 tay súng đã trở về nước và một số người đã nhận lệnh tiến hành các vụ tấn công tại châu Âu.

 Báo cáo cũng cho biết, một số phụ nữ, trẻ em châu Âu được sinh ra và lớn lên tại những khu vực do nhóm IS kiểm soát tại Iraq và Syria trở về nước cũng có thể là một mối đe dọa an ninh vì họ đã bị cực đoan hóa. Những người này trở về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với IS thông qua mạng xã hội. 

Ông Gilles de Kerchove cho rằng, châu Âu đang đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố: “Có nhiều khả năng những tay súng trà trộn vào dòng người di cư để vào châu Âu. Sẽ là sai lầm lớn khi chúng ta cho rằng mối đe dọa chỉ đến từ bên ngoài. Cũng có nhiều người bị cực đoan hóa tại chính châu Âu. Ngoài ra, còn vấn đề những người tham gia chiến đấu cùng IS và quay trở về nước. Có khoảng 2.500 người châu Âu đang tham chiến tại Syria cùng IS”.

Thực tế nhiều nước châu Âu vẫn đang trong tình trạng báo động an ninh cao kể từ sau các vụ tấn công tại Pháp , Bỉ… Tuy nhiên, có nhiều mối lo ngại hiện nay khi số các tay súng trở về châu Âu sẽ gia tăng do cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria đang đạt được nhiều kết quả.

IS cũng sẽ tận dụng châu Âu là mảnh đất màu mỡ mới để phô trương sức mạnh trước những thất bại nặng nề tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Anh (MI6) Alex Younger cho rằng, IS đang lên kế hoạch âm mưu tấn công Anh và các đồng minh phương Tây.

Ông Alex Younger cho biết: “Anh đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có với 12 âm mưu tấn công đã bị phát hiện và chặn đứng kể từ tháng 6/2013. IS đang có âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Anh và các nước đồng minh, thậm chí chúng không phải rời khỏi Syria”.

Cơ quan tình báo Đức cũng cảnh báo nguy cơ các tay súng IS đang trà trộn vào dòng người tị nạn và được huấn luyện làm thế nào để có thể xin tị nạn tại những nước châu Âu, trước khi họ nhận nhiệm vụ thực hiện các vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng đưa ra khuyến cáo các công dân nước này về nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên khắp châu Âu, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Các khu chợ mùa đông khá phổ biến tại Pháp, Đức, Anh, Áo và Thụy Sĩ, thu hút hàng triệu người tham gia mỗi năm trong dịp mùa nghỉ lễ tại châu Âu. Tuy nhiên các cơ quan tình báo Mỹ cho biết có nguy cơ cao các nhóm khủng bố Hồi giáo sẽ tiến hành tấn công những địa điểm này tại châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng của gia đình ông Obama
Mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng của gia đình ông Obama

VOV.VN - Để đón mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng, gia đình ông Obama đã chuẩn bị và trang trí nhà cửa theo chủ đề "Món quà của Ngày lễ".

Mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng của gia đình ông Obama

Mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng của gia đình ông Obama

VOV.VN - Để đón mùa Giáng sinh cuối cùng trong Nhà Trắng, gia đình ông Obama đã chuẩn bị và trang trí nhà cửa theo chủ đề "Món quà của Ngày lễ".

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh
Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh
931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

Bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông và biển động, dòng người nhập cư vẫn đổ về châu Âu

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

Bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông và biển động, dòng người nhập cư vẫn đổ về châu Âu

Pháp trong nỗi lo khủng bố trước thềm Giáng sinh
Pháp trong nỗi lo khủng bố trước thềm Giáng sinh

VOV.VN - Mùa Giáng sinh tới, nỗi ám ảnh khủng bố gia tăng, nước Pháp lại phải tiếp tục căng mình ngăn ngừa khả năng xảy ra những sự cố an ninh mới.

Pháp trong nỗi lo khủng bố trước thềm Giáng sinh

Pháp trong nỗi lo khủng bố trước thềm Giáng sinh

VOV.VN - Mùa Giáng sinh tới, nỗi ám ảnh khủng bố gia tăng, nước Pháp lại phải tiếp tục căng mình ngăn ngừa khả năng xảy ra những sự cố an ninh mới.