Châu Âu quan ngại về việc định cư của Israel

Ngày 8/9, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Israel phê chuẩn kế hoạch mở rộng định cư tại khu Bờ Tây.

Thông báo chính thức của Chính phủ Thuỵ Điển, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU nêu rõ, việc định cư của Israel là bất hợp pháp và tạo trở ngại lớn đối với tiến trình hoà bình.

Israel cần lập tức chấm dứt các hoạt động định cư, bao gồm ở cả Đông Jerusalem và sự phát triển tự nhiên của các khu định cư, và dỡ bỏ toàn bộ các điểm định cư mới dựng lên từ tháng 3/2001.

Thông báo của EU đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng 366 căn nhà mới tại một số khu định cư Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng của người Palestine ở Bờ Tây.

Động thái này của Israel đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của Chính quyền Palestine cùng sự phản đối quyết liệt từ phía thế giới A rập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên