Châu Âu sẽ giải ngân đợt cứu trợ tiếp theo cho Hi Lạp vào tháng 10

Hi Lạp hiện đang dựa vào khoản tiền từ gói cứu trợ 110 tỉ euro năm ngoái để tiếp tục thanh toàn nợ, tiền lương và lương hưu.

Đó là tuyên bố vừa được ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng 17 nước khu vực đồng euro đưa ra tại một cuộc họp báo sáng 16/9, nhân hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu tại Ba Lan.

Ông Jean-Claude Juncker cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định sẽ giải ngân đợt tiếp theo trị giá 8 tỉ euro, tương đương 11 tỉ USD trong gói cứu trợ 110 tỉ euro cho Hi Lạp vào tháng 10 tới.

Hi Lạp hiện đang dựa vào khoản tiền từ gói cứu trợ 110 tỉ euro năm ngoái để tiếp tục thanh toàn nợ, tiền lương và lương hưu. Tuy nhiên “sự an toàn” này của Hi Lạp có thể sẽ không còn nếu như nước này tiếp tục bỏ lỡ các mục tiêu tài chính và cải cách nghiêm ngặt như một điều kiện để nhận được các khoản tiền cứu trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên