Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi cuộc họp EU- Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với việc các nước thành viên EU không muốn đóng cửa tuyến đường Balkan.

Một loạt nước Balkan là Slovenia, Serbia và Macedonia hôm qua (8/3) đã quyết định đóng cửa biên giới với những người nhập cư bất hợp pháp mượn “tuyến đường Balkan” để vào Bắc Âu.

Slovenia, Serbia và Macedonia đã quyết định đóng cửa biên giới với những người nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: AFP)

Đây được xem là câu trả lời của những nước Balkan sau khi cuộc họp cấp cao Liên minh châu Âu- Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels, Bỉ kết thúc với việc các nước thành viên không muốn chính thức đóng cửa tuyến đường Balkan, mà hơn 850.000 người nhập cư sử dụng trong năm vừa qua để vào những nước châu Âu giàu có khác.

Ngay từ hôm qua (8/3), Slovenia đã không cho phép những người nhập cư không giấy tờ đi qua nước này nữa, ngoài những người có ý định xin tị nạn tại Slovenia hoặc muốn vượt biên giới vì những lý do nhân đạo. Theo Bộ Nội vụ Slovenia, ngay cả đối với trường hợp “nhân đạo” cũng được xem xét kỹ lưỡng.

Ngay sau Slovenia, Chính phủ Serbia cùng ngày cho biết sẽ có những bước đi tương tự và về mặt lý thuyết, biện pháp này có thể xem là bước đi hướng tới đóng cửa tuyến đường Balkan. Theo Bộ Nội vụ Serbia, nước này không thể tự cho phép mình trở thành “một trung tâm tập hợp người tị nạn”. Vì thế, Serbia phải phối hợp các biện pháp với các nước thành viên Liên minh châu Âu khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sỹ công bố dự luật ngăn chặn người di cư và tị nạn
Thụy Sỹ công bố dự luật ngăn chặn người di cư và tị nạn

VOV.VN - Thụy Sỹ ngày 4/3 đã công bố dự luật đơn phương ngăn chặn dòng người di cư và tị nạn đổi về nước này.

Thụy Sỹ công bố dự luật ngăn chặn người di cư và tị nạn

Thụy Sỹ công bố dự luật ngăn chặn người di cư và tị nạn

VOV.VN - Thụy Sỹ ngày 4/3 đã công bố dự luật đơn phương ngăn chặn dòng người di cư và tị nạn đổi về nước này.

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn
Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

Pháp - Đức đồng lòng để đối diện với khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã nhất trí “hợp tác trên tinh thần chung” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn
Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015
Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.