Châu Phi thu giữ 10 tấn thuốc giả

Cảnh sát châu Phi cũng bắt giữ hơn 80 người, trong khuôn khổ một chiến dịch phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tại Đông Phi.  

Trong một thông cáo, Interpol cho biết, chiến dịch mang tên Mamba 3 được tiến hành trong 2 tháng (7 và 8), tại 5 nước châu Phi trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm quốc tế chống làm giả các sản phẩm y dược của Tổ chức y tế thế giới.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát khoảng 300 điểm bán thuốc và thu giữa nhiều loại vaccine, thuốc chống sốt rét và kháng sinh giả, cũng như một khối lượng lớn những loại thuốc được phép bán nhưng lại bị tuồn ra các thị trường bất hợp pháp.

Theo Interpol, những loại thuốc giả và bán bất hợp pháp đang ngày càng phổ biến, với mức độ tinh vi và nguy hiểm hơn trên toàn thế giới, đặc biệt là tại châu Phi. Các nước liên quan cần áp dụng các biện pháp cụ thể đối với loại tội phạm nguy hiểm, nhưng chưa được xử lú đúng mức này.

Đây là chiến dịch thứ 3 được tiến hành trong 3 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên