Cháy trại tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia

VOV.VN - Ngày 21/10, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu cắm trại của người tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia.

Đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngôi lều của người tị nạn tạo ra một cột khói đen lớn bay lên bầu trời. Lực lượng cứu hỏa Slovenia đã được huy động để dập tắt đám cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Nhà chức trách địa phương vẫn đang nỗ lực cứu hộ tại khu cắm trại này. Cảnh sát Slovenia cũng đã phải sơ tán người tị nạn vì vụ hỏa hoạn.

 

Dòng người tị nạn tại nhà ga thị trấn biên giới Tovarnik, Croatia. (Ảnh: Reuters).
Từ cuối tuần qua, hơn 20.000 người di cư đã tới Slovenia để sau đó tiếp tục tìm đường sang Áo. Trong đó, khoảng 2.000 người hôm nay đã tập trung tại một khu trại ngoài trời để chờ đăng ký vào các trại tị nạn của Slovenia đang chật kín người.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu hôm nay thông báo sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các nước Balkan vào ngày 25/10 tới để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncke nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và hành động giữa các nước. Dự kiến đây là cuộc họp thượng đỉnh quy mô nhỏ, với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên EU là Áo, Croatia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Slovenia… cùng các nước ngoài khối là Macedonia và Serbia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn
EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận song theo đánh giá của giới phân tích, nhìn chung Liên minh châu Âu vẫn lạc quan thận trọng về kết quả đạt được.

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

EU - Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch hành động chung về người tị nạn

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận song theo đánh giá của giới phân tích, nhìn chung Liên minh châu Âu vẫn lạc quan thận trọng về kết quả đạt được.

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu
Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merken cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn chính là một cuộc thử nghiệm đối với châu Âu và châu Âu chắc chắn sẽ vượt qua cuộc thử nghiệm lịch sử này.

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merken cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn chính là một cuộc thử nghiệm đối với châu Âu và châu Âu chắc chắn sẽ vượt qua cuộc thử nghiệm lịch sử này.

"Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “trại tập trung” cho dân tị nạn"
"Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “trại tập trung” cho dân tị nạn"

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này không phải là “trại tập trung” cho người tị nạn và không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài để làm hài lòng EU.

"Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “trại tập trung” cho dân tị nạn"

"Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “trại tập trung” cho dân tị nạn"

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này không phải là “trại tập trung” cho người tị nạn và không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài để làm hài lòng EU.

Khủng hoảng người tị nạn: Liệu nút thắt đã được gỡ bỏ?
Khủng hoảng người tị nạn: Liệu nút thắt đã được gỡ bỏ?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có chuyến thăm một ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu.

Khủng hoảng người tị nạn: Liệu nút thắt đã được gỡ bỏ?

Khủng hoảng người tị nạn: Liệu nút thắt đã được gỡ bỏ?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có chuyến thăm một ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu.