Cháy xe bồn chở dầu ở Pakistan: Số người chết tăng lên 157

VOV.VN - Số người chết trong vụ cháy xe bồn chở dầu bị lật ở Pakistan đã tăng lên 157 trong khi vẫn còn 50 người bị bỏng nặng đang được điều trị.

Trang tin Abc.net ngày 26/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức Pakistan nói rằng, số người chết trong vụ cháy xe chở dầu ở nước này đã tăng lên 157 sau khi có thêm 4 nạn nhân qua đời trong đêm 25/6 (theo giờ địa phương).

Nguồn video: Abc.net

Tiến sĩ Nahid Ahmed tại bệnh viện Nishter ở Multan cho biết, đến sáng 26/6, con số người chết trong vụ một xe bồn chở dầu bị lật và bốc cháy ở huyện Bahawalpur, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan hôm 25/6 đã tăng lên 157 trong khi vẫn còn 50 nạn nhân khác bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Thảm kịch bước đầu được xác định là do lòng tham và sự bất cẩn của con người.

Hỏa hoạn xảy ra khi có đông người đổ xô tới hiện trường một xe bồn chở dầu bị lật do nổ lốp trên một tuyến đường quốc lộ ở Ahmad Pur Shaqia, thuộc huyện Bahawalpur, để lấy dầu chảy ra từ xe bồn sau vụ tai nạn.

Theo một số nguồn tin nhân chứng, nhiều người sống ở các ngôi làng kế cận đã mang theo xô chậu phóng ra hiện trường vụ lật xe để múc dầu. Nhiều người thậm chí còn gọi họ hàng người thân từ các ngôi làng khác tới để nhanh chóng lấy dầu tràn.

Imran Shah, người phát ngôn lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, cảnh sát ứng phó với tình huống khá nhanh chóng khi tiến hành điều tiết giao thông  nhưng không thể ngăn được lượng người quá đông có mặt tại hiện trường để múc dầu tràn.

Ông Imran Shah nói: “Theo báo cáo ban đầu, ai đó đã châm một điếu thuốc dẫn tới vụ cháy kinh hoàng ở hiện trường vụ lật xe bồn chở dầu”.

Được biết, ngọn lửa bùng phát nhanh với cường độ lớn phá hủy nhiều phương tiện giao thông gần hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải mất 2 tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

123 người chết cháy do xe chở dầu bị lật trên đường cao tốc Pakistan
123 người chết cháy do xe chở dầu bị lật trên đường cao tốc Pakistan

VOV.VN - Xe chở dầu bị lật, người dân xúm lại lấy dầu chảy ra và lửa bốc lên, trùm lấy người dân và các phương tiện giao thông, làm hơn trăm người chết cháy.

123 người chết cháy do xe chở dầu bị lật trên đường cao tốc Pakistan

123 người chết cháy do xe chở dầu bị lật trên đường cao tốc Pakistan

VOV.VN - Xe chở dầu bị lật, người dân xúm lại lấy dầu chảy ra và lửa bốc lên, trùm lấy người dân và các phương tiện giao thông, làm hơn trăm người chết cháy.

Đánh bom tại Pakistan: 11 người thiệt mạng, 20 người bị thương
Đánh bom tại Pakistan: 11 người thiệt mạng, 20 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 11 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe vào sáng 23/6 tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan.

Đánh bom tại Pakistan: 11 người thiệt mạng, 20 người bị thương

Đánh bom tại Pakistan: 11 người thiệt mạng, 20 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 11 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe vào sáng 23/6 tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan.

Cháy xe dầu ở Pakistan: Số người chết đã tăng lên 140
Cháy xe dầu ở Pakistan: Số người chết đã tăng lên 140

VOV.VN - Khi nhiên liệu từ xe chở đổ tràn ra, nhiều người đã mang xô chục tới vớt, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. Và rồi ngọn lửa bùng lên thiêu cháy họ.

Cháy xe dầu ở Pakistan: Số người chết đã tăng lên 140

Cháy xe dầu ở Pakistan: Số người chết đã tăng lên 140

VOV.VN - Khi nhiên liệu từ xe chở đổ tràn ra, nhiều người đã mang xô chục tới vớt, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. Và rồi ngọn lửa bùng lên thiêu cháy họ.

Thủ tướng Pakistan tức tốc trở về nước sau vụ cháy xe chở dầu
Thủ tướng Pakistan tức tốc trở về nước sau vụ cháy xe chở dầu

VOV.VN-Ông đã rút ngắn chuyến đi tới London, Anh, sau vụ cháy xe bồn chở dầu ở tỉnh Punjab khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Thủ tướng Pakistan tức tốc trở về nước sau vụ cháy xe chở dầu

Thủ tướng Pakistan tức tốc trở về nước sau vụ cháy xe chở dầu

VOV.VN-Ông đã rút ngắn chuyến đi tới London, Anh, sau vụ cháy xe bồn chở dầu ở tỉnh Punjab khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.