Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tử nạn ở Syria

VOV.VN - Thủ phạm gây ra cái chết của ông Jamalizadeh là “những kẻ khủng bố Wahhabi”.

Hãng tin Mehr của Iran ngày 4/11 đưa tin, một lãnh đạo của lực lượng Vệ binh Cách Mạng Iran đã bị sát hại ở Syria sau khi tình nguyện đến đây để bảo vệ một đền thờ của người Shi’ite tại Damascus.

Cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa(Ảnh: Reuters)

Theo thông tin của Mehr, chỉ huy Mohammad Jamalizadeh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh Kerman ở khu vực Đông Nam Iran đã bị “những kẻ khủng bố Wahhabi” sát hại. Thông tin chi tiết về vụ việc không được tiết lộ.

Ông Jamalizadeh từng tham gia cuộc chiến Iran-Iraq năm 1980-1988 và sau đó phục vụ trong các đơn vị chống buôn lậu của Iran.

Ông không có mặt ở Syria theo lệnh điều động của IRGC, viên chỉ huy này tình nguyện đến Syria để bảo vệ thánh đường Sayyida Zainab tại ngoại ô phía Nam Damascus. Đây là khu vực diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra.

Theo cáo buộc của phương Tây, Iran là một trong những quốc gia đồng minh thân cận nhất với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Iran đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ và một số lượng lớn các cố vấn quân sự cho Chính phủ Syria.

Trong khi nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon công khai thừa nhận, quân du kích của họ đang chiến đấu cùng với quân đội của ông Assad thì Tehran luôn phủ nhận cáo buộc cho rằng, quân đội nước này trực tiếp tham chiến ở Syria.

Hãng tin Sepah dẫn lời Tướng Ramazan Sharif, người đứng đầu cơ quan quan hệ công chúng của IRGC cho hay: “Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, Iran không có quân tham chiến ở Syria, chúng tôi chỉ cố vấn để chuyển giao kinh nghiệm phòng thủ để họ tự bảo vệ đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira
Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

VOV.VN - Thị trấn Safira được phỏng đoán là 1 trong 2 điểm mà đoàn thanh sát vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc không tiếp cận được hồi đầu tuần.

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

Quân đội Syria kiểm soát thị trấn Safira

VOV.VN - Thị trấn Safira được phỏng đoán là 1 trong 2 điểm mà đoàn thanh sát vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc không tiếp cận được hồi đầu tuần.

Syria đánh bom tại tỉnh Homs, 7 người thiệt mạng
Syria đánh bom tại tỉnh Homs, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 4/11, 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương trong một vụ đánh bom tại tỉnh Homs miền Trung Syria.

Syria đánh bom tại tỉnh Homs, 7 người thiệt mạng

Syria đánh bom tại tỉnh Homs, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 4/11, 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương trong một vụ đánh bom tại tỉnh Homs miền Trung Syria.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria
Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

Máy bay Israel bất ngờ oanh tạc căn cứ quân sự ở Syria

VOV.VN -Israel không kích căn cứ này do lo ngại số vũ khí cất giữ ở đây sẽ được chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria
Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 03/11 cáo buộc chiến binh Hồi giáo nước ngoài là nguyên nhân lây lan bại liệt tại khu vực miền Bắc Syria.

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

Chiến binh Hồi giáo gieo mầm bệnh bại liệt tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Syria hôm 03/11 cáo buộc chiến binh Hồi giáo nước ngoài là nguyên nhân lây lan bại liệt tại khu vực miền Bắc Syria.

Đại giáo chủ Iran không lạc quan về đối thoại hạt nhân
Đại giáo chủ Iran không lạc quan về đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Cho tới nay, đàm phán về chương trình năng lượng hạt nhân gây tranh cãi của của Iran vẫn ở thế bế tắc.

Đại giáo chủ Iran không lạc quan về đối thoại hạt nhân

Đại giáo chủ Iran không lạc quan về đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Cho tới nay, đàm phán về chương trình năng lượng hạt nhân gây tranh cãi của của Iran vẫn ở thế bế tắc.

17 lính Iran bị giết ở vùng biên giới với Pakistan
17 lính Iran bị giết ở vùng biên giới với Pakistan

VOV.VN - Những binh sĩ biên phòng này đã thiệt mạng trong 1 cuộc đấu súng ở biên giới với Pakistan, hãng tin chính thức Iran cho hay.

17 lính Iran bị giết ở vùng biên giới với Pakistan

17 lính Iran bị giết ở vùng biên giới với Pakistan

VOV.VN - Những binh sĩ biên phòng này đã thiệt mạng trong 1 cuộc đấu súng ở biên giới với Pakistan, hãng tin chính thức Iran cho hay.

Xây dựng lòng tin Mỹ - Iran: Chặng đường còn xa
Xây dựng lòng tin Mỹ - Iran: Chặng đường còn xa

VOV.VN - Chính quyền mới của Iran muốn theo đuổi chính sách ngoại giao mềm mỏng với Mỹ và phương Tây.

Xây dựng lòng tin Mỹ - Iran: Chặng đường còn xa

Xây dựng lòng tin Mỹ - Iran: Chặng đường còn xa

VOV.VN - Chính quyền mới của Iran muốn theo đuổi chính sách ngoại giao mềm mỏng với Mỹ và phương Tây.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược
Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

VOV.VN -Đây được coi là thắng lợi quan trọng của lực lượng quân đội Chính phủ Syria ở miền Bắc.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 1 thành phố chiến lược

VOV.VN -Đây được coi là thắng lợi quan trọng của lực lượng quân đội Chính phủ Syria ở miền Bắc.

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva
Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Miqdad cho biết, Syria mong muốn hội nghị Geneva thành công do vậy hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

Syria tái khẳng định tham dự Hội ghị quốc tế Geneva

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Miqdad cho biết, Syria mong muốn hội nghị Geneva thành công do vậy hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo

Iran: Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất với loài người
Iran: Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất với loài người

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng, vũ khí hạt nhân cần phải bị loại bỏ hoàn toàn.

Iran: Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất với loài người

Iran: Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất với loài người

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng, vũ khí hạt nhân cần phải bị loại bỏ hoàn toàn.