Chiêm ngưỡng lâu đài các Hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ ở Syria

VOV.VN - Lâu đài của các Hiệp sĩ Thập tự chinh mang tên Crac des Chevaliers được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 nhưng đã bị hủy hoại do nội chiến ở Syria.

Tên của tòa lâu đài này có nghĩa là "Pháo đài của các Hiệp sĩ". Đây là một trong những tòa lâu đài nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên của các cuộc Thập tự chinh. Ảnh AFP
Tòa lâu đài nằm trên một vách đá cao 650m. Ảnh AFP
Crac des Chevaliers có vị trí chiến lược hướng ra con đường duy nhất nối từ Antinoch trên dãy Orontes đến Beirut và Địa Trung Hải. Ảnh AP
Tòa lâu đài này từng được mệnh danh là "bất khả xâm phạm". Ảnh AP
Đây từng là pháo đài của người Kurd bị các Hiệp sĩ chiếm trong cuộc Thập tự chinh thứ nhất. Ảnh AP

Năm 1142, Bá tước Tripoli Raymond II đã trao tòa lâu đài này cho các Hiệp sĩ Tu viện Thánh John của Jerusalem. Ảnh Sputnik

Các Hiệp sĩ đã biến tòa lâu đài này thành một pháo đài bất khả xâm phạm với những bức tường dày từ 3-30m. Ảnh Reuters
Một vài căn phòng được xây dựng với những lối đi ngầm giúp các Hiệp sĩ có thể trốn ra ngoài trong trường hợp tòa lâu đài bị bao vây quá lâu. Ảnh Flickr
Một loạt các trận động đất ở thế kỷ 12-13 đã hủy hoại tòa lâu đài này và nó đã được phục dựng lại. Ảnh Reuters

Kẻ thù đã liên tục tìm cách đánh chiếm Crac des Chevaliers nhưng chỉ rất ít những kẻ cực kỳ tài năng mới thành công. Ảnh Reuters

Năm 1271, Quốc vương Baibars đã giả mạo thư của Đại Tư tế gửi cho các Hiệp sĩ trong lâu đài yêu cầu họ đầu hàng và chiếm lấy lâu đài này sau 36 ngày vây hãm. Ảnh Flickr

Nhà khảo cổ người Anh T. E. Lawrence (còn được mệnh danh là Lawrence xứ Arab) mô tả Crac des Chevaliers “có lẽ là tòa lâu đài được bảo tồn tốt nhất và đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới”. Ảnh Flickr

Quân Chính phủ Syria đã chiếm lại tòa lâu đài này từ tay phe đối lập vào tháng 3/2014. Ảnh Reuters

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên