Chiêm ngưỡng thánh đường Hồi giáo lớn nhất châu Âu ở Nga

VOV.VN - Đại thánh đường Hồi giáo lớn nhất châu Âu mới được khánh thành ở Moscow. Lễ khai trương có sự hiện diện của Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Thánh đường này được xây dựng lần đầu vào năm 1904 và đã trải qua vài lần xây dựng lại kể từ đó. Ảnh: AP.
Thánh đường vẫn mở cửa trong thời kỳ Xô viết. Đó là nhà thờ Hồi giáo duy nhất hoạt động ở Moscow trong thời kỳ Liên Xô cũ. Ảnh: Sputnik.
Việc trùng tu bắt đầu vào năm 2005. Tuy nhiên, tòa nhà cũ đã bị phá bỏ vào năm 2011, và người ta xúc tiến xây một thánh đường mới. Ảnh: AP.
Sau khi được xây dựng lại, thành đường này được mở rộng tới 20 lần. Tổng diện tích sàn của công trình là trên 19.000m2. Thánh đường mới có sức chứa tới 10.000 người cầu nguyện. Ảnh: Sputnik.
Tòa thánh đường 6 tầng này có 7 thang máy và các thiết bị hỗ trợ đầy đủ cho người khuyết tật.. Ảnh: Sputnik.
Mái vòm chính của nhà thờ Hồi giáo mới có chiều cao 46m và đường kính 27m. Ảnh: Reuters.
Theo Hội đồng Giáo sĩ Nga, Thánh đường Hồi giáo mới được thiết kế thành một khu phức hợp Hồi giáo, bao gồm một phòng họp lớn, thư viện, bảo tàng, triển lãm, và khách sạn. Trong ảnh, Tổng thống Putin phát biểu tại lễ khánh thành của Đại Thánh đường Hồi giáo Moscow. Ảnh: Sputnik.
Chi phí xây Đại Thánh đường Hồi giáo Moscow lên tới gần 170 triệu USD. Ảnh: AP.
Thánh đường Hồi giáo mới mở cửa vào đêm trước lễ Eid al-Adha được tổ chức rộng rãi trên thế giới vào ngày 24/9. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Putin phát biểu: “Tôi hy vọng Đại Thánh đường trở thành một trung tâm văn hóa và tâm linh quan trọng cho người Hồi giáo ở Moscow và toàn nước Nga, giúp nhân dân theo đạo đoàn kết vì sự nghiệp cao cả”. Ảnh: Sputnik.
Các tháp của Đại Thánh đường này có chiều cao 72m – cao thứ nhì trong các thánh đường ở Nga. Ảnh: AFP.
Những người đến cầu nguyện tại Đại Thánh đường Hồi giáo Moscow vào cuối tháng 9/2015. Ảnh: Sputnik.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Cháy lớn tại thánh đường Hồi giáo lớn nhất Tây Âu
Cháy lớn tại thánh đường Hồi giáo lớn nhất Tây Âu

VOV.VN - Trưa hôm qua (giờ địa phương), một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà thờ Hồi giáo được cho là lớn nhất Tây Âu.

Cháy lớn tại thánh đường Hồi giáo lớn nhất Tây Âu

Cháy lớn tại thánh đường Hồi giáo lớn nhất Tây Âu

VOV.VN - Trưa hôm qua (giờ địa phương), một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà thờ Hồi giáo được cho là lớn nhất Tây Âu.