Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu dân cư

Chiếc F/A 18D này thuộc Phi đội Chiến đấu cơ Tấn công (VFA) 106 của Lực lượng Hải quân Mỹ đóng tại Căn cứ Oceana.

Một chiến đấu cơ của Lực lượng Hải quân Mỹ ngày 6/4 đã lao thẳng vào một khu nhà chung cư ở đường Birdneck gần biển Virginia, bang Virginia bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h05 (giờ địa phương) ngay khi chiến đấu cơ vừa cất cánh khỏi căn cứ.

Khu nhà bị phá huỷ khi chiếc F/A 18D đâm vào (Ảnh: Ria Novosti)
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ đã nhìn thấy máy bay lượn vòng tròn trên trời, tuy nhiên ngay sau đó máy bay này đã mất độ cao, lao rất nhanh xuống mặt đất và đâm sầm vào tòa nhà chung cư.

Chỉ vài phút sau đó, lửa đã bùng lên và người dân có thể quan sát khói bốc lên từ xa, người dân chạy ra khỏi tòa nhà. Hàng chục xe cứu hỏa và cảnh sát chữa cháy đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Đài truyền hình WTKR TV cho biết, máy bay gặp nạn là một chiếc F/A 18D thuộc Phi đội Chiến đấu cơ Tấn công (VFA) 106 đóng tại Căn cứ Oceana. Rất may, hai phi công lái máy bay đã kịp thời nhảy ra trước khi máy bay lao xuống mặt đất. Tuy nhiên, 2 phi công cùng 4 người khác đã bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện. 3 người trong số này bị thương nặng.

Vụ tai nạn máy bay cũng khiến giao thông trong khu vực bị đình trệ một thời gian. Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa thể đánh giá mức độ thiệt hại và tàn phá dưới mặt đất sau vụ máy bay F/A 18D lao xuống khu chung cư. Hải quân Mỹ đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của địa phương để điều tra vụ việc./.


                                                            Nguồn video: RT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên