Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong ngày 30/11 tại khu vực phía đông thành phố Aleppo, miền bắc Syria, giữa một bên là quân đội Syria với sự yểm trợ không quân của Nga, và một bên là các nhóm vũ trang nổi dậy do phương Tây và các nước khu vực hậu thuẫn. 

Chiến sự ác liệt vẫn đang tiếp tục ở Aleppo. (ảnh: Getty).

Theo truyền hình Aljazeera, quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo, khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, theo truyền thông chính thức của Syria, các cuộc tấn công của quân đội Syria đã đánh trúng các vị trí của quân nổi dậy và khủng bố, tiêu diệt hàng chục tay súng chống đối.

Các nguồn tin chính thức của Syria cũng khẳng định, quân đội đã tiến sâu và chiếm được quyền kiểm soát quận Al Sheikh Said từ quân nổi dậy.

Chiến sự leo thang tại đông Aleppo đã khiến hàng chục nghìn người dân phải chạy khỏi thành phố để lánh nạn. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, chỉ trong vòng 4 ngày qua đã có khoảng 50.000 người phải chạy khỏi đông Aleppo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Aleppo
Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi hội Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về xung đột tại thành phố Aleppo, Syria.

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Aleppo

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi hội Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về xung đột tại thành phố Aleppo, Syria.

Liên Hợp Quốc hết lương thực viện trợ cho người dân Đông Aleppo
Liên Hợp Quốc hết lương thực viện trợ cho người dân Đông Aleppo

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hết hàng viện trợ để phân phát ở miền Đông Aleppo, Syria.

Liên Hợp Quốc hết lương thực viện trợ cho người dân Đông Aleppo

Liên Hợp Quốc hết lương thực viện trợ cho người dân Đông Aleppo

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hết hàng viện trợ để phân phát ở miền Đông Aleppo, Syria.

Quân đội Syria giải phóng 40% lãnh thổ phía đông Aleppo
Quân đội Syria giải phóng 40% lãnh thổ phía đông Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch giải phóng phần phía bắc thuộc đông Aleppo từ các phần tử khủng bố.

Quân đội Syria giải phóng 40% lãnh thổ phía đông Aleppo

Quân đội Syria giải phóng 40% lãnh thổ phía đông Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch giải phóng phần phía bắc thuộc đông Aleppo từ các phần tử khủng bố.

Hình ảnh đói khát, thiếu thốn và tuyệt vọng ở vùng chiến sự Aleppo
Hình ảnh đói khát, thiếu thốn và tuyệt vọng ở vùng chiến sự Aleppo

VOV.VN - Giao tranh ác liệt ở Aleppo khiến cuộc sống của khoảng 250.000 dân thường Syria đang bị mắc kẹt ở đây gặp muôn vàn khó khăn.

Hình ảnh đói khát, thiếu thốn và tuyệt vọng ở vùng chiến sự Aleppo

Hình ảnh đói khát, thiếu thốn và tuyệt vọng ở vùng chiến sự Aleppo

VOV.VN - Giao tranh ác liệt ở Aleppo khiến cuộc sống của khoảng 250.000 dân thường Syria đang bị mắc kẹt ở đây gặp muôn vàn khó khăn.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo
​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.