Chính phủ Ai Cập được chấp thuận từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Ai Cập Ibrahim Mehlep đã đệ đơn từ chức của nội các nước này và được Tổng thống An Sisi chấp thuận.

Chính phủ Ai Cập ngày hôm nay (12/9) chính thức từ chức, sau khi Thủ tướng Ibrahim Mehlep đệ đơn từ chức của nội các nước này và được Tổng thống Al Sisi chấp thuận. Động thái trên diễn ra 1 tuần sau khi chính quyền Ai Cập cho bắt giữ Bộ trưởng Nông nghiệp nước này liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Ibrahim Mahleb (giữa) thị sát một dự án nhà ở tại Ai Cập. 
(Ảnh AFP)
Ông Mehlep được bổ nhiệm làm Thủ tướng năm 2014 sau thời gian giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Hiện giới chức Ai Cập chưa công bố nguyên nhân dẫn đến việc từ chức của chính phủ nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Al Sisi ra lệnh cho nội các vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ cho đến khi nội các mới được hình thành../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Ai Cập và khu vực an toàn hơn
Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Ai Cập và khu vực an toàn hơn

VOV.VN - “Thỏa thuận hạt nhân kí giữa Iran và các cường quốc vào tháng trước sẽ giúp đẩy mạnh an ninh ở Ai Cập và khu vực Trung Đông”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Ai Cập và khu vực an toàn hơn

Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Ai Cập và khu vực an toàn hơn

VOV.VN - “Thỏa thuận hạt nhân kí giữa Iran và các cường quốc vào tháng trước sẽ giúp đẩy mạnh an ninh ở Ai Cập và khu vực Trung Đông”.

Tiếp tục xảy ra nhiều vụ tấn công lực lượng an ninh Ai Cập
Tiếp tục xảy ra nhiều vụ tấn công lực lượng an ninh Ai Cập

VOV.VN - Hôm qua, làn sóng tấn công khủng bố nhằm vào các lực lượng an ninh Ai Cập tiếp diễn, gây thêm nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Tiếp tục xảy ra nhiều vụ tấn công lực lượng an ninh Ai Cập

Tiếp tục xảy ra nhiều vụ tấn công lực lượng an ninh Ai Cập

VOV.VN - Hôm qua, làn sóng tấn công khủng bố nhằm vào các lực lượng an ninh Ai Cập tiếp diễn, gây thêm nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp
Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án Ai Cập hôm nay xét xử cựu Tổng thống Morsi với cáo buộc làm gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia cho Qatar.

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Morsi vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án Ai Cập hôm nay xét xử cựu Tổng thống Morsi với cáo buộc làm gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia cho Qatar.