Chính phủ Ai Cập thông qua Dự luật bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Dự luật gồm 59 điều có quy định ứng viên Tổng thống phải có bằng đại học; nhiều ứng cử viên được phép ứng cử...

Các nguồn tin chính thức của Ai Cập cho biết, ngày 6/3, Chính phủ mới thành lập của nước này đã thông qua dự luật bầu cử Tổng thống mới để trình lên Tổng thống lâm thời Adli Mansour kí và ban hành.

Dự luật bầu cử Tổng thống mới gồm 59 điều, trong đó quy định ứng viên Tổng thống phải có bằng đại học và cho phép nhiều ứng cử viên được tham gia ứng cử.

Thống tướng Abdu Fatah El Sisi - ứng cử viên Tổng thống Ai Cập. (Ảnh: AFP)

Dự kiến, trong tuần tới, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour - người đang tạm thời nắm quyền lập pháp tại Ai Cập, sẽ kí phê chuẩn và ban hành dự luật, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập đầu tiên kể từ khi Chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo bị lật đổ hồi đầu tháng 7 năm ngoái.

Thống tướng Abdu Fatah El Sisi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập và hiện đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, được cho là sẽ tham gia và chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập hoàn tất danh sách Nội các mới
Ai Cập hoàn tất danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Ai Cập sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm nay (1/3).

Ai Cập hoàn tất danh sách Nội các mới

Ai Cập hoàn tất danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Ai Cập sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm nay (1/3).

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố
Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab kêu gọi người dân nước này chấm dứt mọi hành động biểu tình và đình công.

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab kêu gọi người dân nước này chấm dứt mọi hành động biểu tình và đình công.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas
Ai Cập cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas

VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án các vấn đề khẩn cấp ở thủ đô Cairo ra phán quyết cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas

VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án các vấn đề khẩn cấp ở thủ đô Cairo ra phán quyết cấm mọi hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập.

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập
Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà Thống tướng El Sisi sẽ đưa ra tuyên bố tranh cử chính thức.

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà Thống tướng El Sisi sẽ đưa ra tuyên bố tranh cử chính thức.