Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có vào Nga nhằm trả đũa vì cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp bầu cử nước này.

Một số quan chức chính quyền am hiểu vấn đề cho hay Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nhận được yêu cầu cung cấp các phương án để Nhà Trắng thực hiện một chiến dịch tấn công mạng diện rộng "bí mật" nhằm đáp trả việc tin tặc Nga tấn công hệ thống máy tính bầu cử Mỹ, theo NBC News

Mỹ cho rằng Nga tấn công mạng các tổ chức chính trị nhằm can thiệp tiến trình bầu cử. Ảnh: NBC News.

Nguồn tin không nêu chính xác biện pháp mà CIA đang xem xét là gì nhưng cho biết CIA đã mở các cổng điện tử, chọn mục tiêu và tiến hành những bước chuẩn bị khác cho chiến dịch.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/10 xuất hiện trên một chương trình truyền hình, tuyên bố Washington "đang gửi thông điệp" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "sẽ đến lúc chúng tôi phải lựa chọn và trong trường hợp đó, nó sẽ gây ra những tác động mạnh mẽ nhất".

Theo hai cựu nhân viên tình báo CIA từng xử lý các vấn đề liên quan tới Nga, Nhà Trắng trước đây nhiều lần đề nghị cơ quan này triển khai những hoạt động "bí mật" với Nga, bao gồm cả tấn công mạng, nhưng cuối cùng lại hủy kế hoạch.

Chính phủ Mỹ hôm 8/10 lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng các tổ chức của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin gọi cáo buộc của Mỹ là "vô lý".

Ngày 11/10, phát ngôn viên Nhà Trắng John Earnest cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ cân nhắc đáp trả tương ứng những vụ tấn công mạng mà Washington cho là do Moscow thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS
Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015 do các vụ tấn công mạng
Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015 do các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Tội phạm mạng đang tập trung tấn công vào các công ty và cơ quan Chính phủ Nga khiến Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015.

Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015 do các vụ tấn công mạng

Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015 do các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Tội phạm mạng đang tập trung tấn công vào các công ty và cơ quan Chính phủ Nga khiến Nga chịu tổn thất 3,3 tỷ USD trong năm 2015.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức
Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống
Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ
Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Các quan chức Mỹ ngày 7/10 chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng vào các tổ chức chính trị của nước này nhằm "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ".

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Các quan chức Mỹ ngày 7/10 chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng vào các tổ chức chính trị của nước này nhằm "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ".