Chính phủ Thái Lan cấp hơn 350 triệu USD tiền mặt cho người nghèo

VOV.VN - Chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vừa tuyên bố sẽ trích ngân sách số tiền tương đương 350 triệu USD để trợ cấp trực tiếp cho người nghèo.

Ông Prayuth cho biết, số tiền trên sẽ được giải ngân ngay trong tháng 12 năm nay. Theo người đứng đầu chính phủ Thái Lan, biện pháp này nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp với hy vọng gia tăng chi tiêu, góp phần kích thích kinh tế phát triển.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Cụ thể, những người có thu nhập dưới 30.000 baht mỗi năm (khoảng 800 USD) sẽ được nhận thêm 3.000 baht trong một lần duy nhất. Trong khi đó những người có thu nhập từ 30.000-10.000 baht sẽ được nhận 1.500 baht. Tuy nhiên, nông dân không thuộc đối tượng được cấp tiền vì họ đã có nhiều gói cứu trợ khác.

Nền kinh tế Thái Lan đang chứng kiến bước chuyển biến sau cuộc đảo chính năm 2014, với tỷ lệ tăng trưởng được dự báo đạt mức 3,2 % trong năm nay. Tuy nhiên, nợ hộ gia đình cao, xuất khẩu kém phát triển, đầu tư nước ngoài sụt giảm và niềm tin tiêu dùng thấp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế từng được coi là mạnh nhất khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chuẩn bị cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn
Thái Lan chuẩn bị cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn

VOV.VN - Thái Lan đang chuẩn bị các hoạt động cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn vào tháng 12 tới.

Thái Lan chuẩn bị cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn

Thái Lan chuẩn bị cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn

VOV.VN - Thái Lan đang chuẩn bị các hoạt động cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn vào tháng 12 tới.

Tấn công hàng loạt ở miền Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng
Tấn công hàng loạt ở miền Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 2/11, ít nhất 3 người thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công tại 3 tỉnh miền nam đầy bất ổn của Thái Lan.

Tấn công hàng loạt ở miền Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Tấn công hàng loạt ở miền Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 2/11, ít nhất 3 người thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công tại 3 tỉnh miền nam đầy bất ổn của Thái Lan.

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình
Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan, ông Meechai Ruchupan cho biết đang xây dựng luật hữu cơ quy định đối với các đảng phái chính trị.

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

Thái Lan: Mua bán chức vụ có thể bị tử hình

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan, ông Meechai Ruchupan cho biết đang xây dựng luật hữu cơ quy định đối với các đảng phái chính trị.