Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Đài Sputnik của Nga dẫn lời của chính trị gia Janusz Korwin-Mikke khẳng định Nga không phải là kẻ thù chính của Ba Lan và rằng các nước láng giếng khác như Đức và Ukraine đều có tuyên bố chủ quyền đối với đất đai của Ba Lan và có thể chia cắt Ba Lan nếu như Liên minh châu Âu (EU) sụp đổ.

Ba Lan nằm giữa Đức và Ukraine. Ảnh: Umich.

Nhà chính trị Ba Lan này bình luận về chuyến thăm Estonia của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda như sau: “Sự lựa chọn Estonia – chứ không phải Đức, Nga, hay Amernia – làm nơi đến thăm đầu tiên của ngài Tổng thống là hợp lý, bởi lẽ nếu khác đi thì có thể động chạm đến ai đó. Lựa chọn một quốc gia “trung lập” là khôn ngoan”.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Korwin-Mikke cũng cho rằng, mặt khác Estonia lại không sở hữu lực lượng quân sự đủ mạnh để có thể hỗ trợ cho Ba Lan trong trường hợp bị tấn công, và do vậy Ba Lan cần tự phát triển ngành quốc phòng của chính mình và tự lo phòng vệ cho bản thân.

Ông Korwin-Mikke khẳng định chỉ có chăm lo đầy đủ cho lực lượng vũ trang thì mới bảo đảm an ninh khi nằm ở vị trí ngay giữa Đức và Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

NATO tập trận hải quân quy mô lớn ở Estonia
NATO tập trận hải quân quy mô lớn ở Estonia

VOV.VN -Cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn của NATO mang tên Tinh thần mở 2015 (Open Spirit 2015), tại vùng biển của Estonia đã khởi động hôm 15/5.

NATO tập trận hải quân quy mô lớn ở Estonia

NATO tập trận hải quân quy mô lớn ở Estonia

VOV.VN -Cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn của NATO mang tên Tinh thần mở 2015 (Open Spirit 2015), tại vùng biển của Estonia đã khởi động hôm 15/5.

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ
Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan

Ba Lan vẫn muốn NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại nước này
Ba Lan vẫn muốn NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak tái khẳng định rằng nước này vẫn muốn NATO tăng cường sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ đất nước. 

Ba Lan vẫn muốn NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại nước này

Ba Lan vẫn muốn NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak tái khẳng định rằng nước này vẫn muốn NATO tăng cường sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ đất nước.