Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam sang Lào dự Giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt Nam- Lào 2016.

Sáng nay (09/12), tại Phủ Chủ tịch Lào ở thủ đô Vientiane- Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang Lào tham dự Giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt Nam -Lào từ ngày 4-10/12/2016.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn, cho rằng,  Gặp gỡ hữu nghị thiếu nhi Việt Nam - Lào lần này là một trong những biểu hiện sinh động nhất, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước CHDCN Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam

Chủ tịch Lào nói: “Các cháu thiếu nhi Việt Nam và Lào chính là những người kế thừa và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, chính vì vậy các cháu cần phải nỗ lực học tập, trở thành những người có tài, đức để góp phần xây dựng, phát triển đất nước, đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau vun đắp tình hữu nghị Viẹt nam, Lào phát triển, bền vững.

Như các cháu đã biết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là mối quan hệ gắn bó lâu đời, hiếm có trên thế giới. Chúng ta có một nguồn gốc chung một Đảng Cộng sản Đông Dương, mà mối quan hệ giũa hai dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Caysone Phomvihane đặt nền móng xây dựng, chúng ta cần phải cùng gìn giữ và phát triển".

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Long Hải  báo cáo với Chủ tịch Bounnhang Vorachith, trong những ngày qua, đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa và thú vị, được tìm hiểu, trải nghiệm thực tế, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của đất nước Lào anh em. Điều trân trọng nhất là qua những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, các buổi sinh hoạt chung, các đại biểu tiêu biểu cho thiếu nhi Việt Nam đã hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt khăng khít, gắn bó lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Lào chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam.

Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam sang dự Giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt Nam- Lào 2016 (từ ngày 4-10/12/2016)  gồm 5 phụ trách và 20 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ 12 tỉnh thành trên cả nước đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian hoạt động tại Lào.

Đoàn đã nhận được sự tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và của các bạn thiếu nhi. Đoàn đã có  chương trình giao lưu văn nghệ và thể thao với các bạn thiếu nhi tỉnh Bolikhamxay tại làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam.

Tại những nơi Đoàn đến thăm, Đoàn luôn nhận được tình cảm và sự yêu mến của các cấp chính quyền, Đoàn thanh niên cũng như các bạn thiếu nhi địa phương, các em đã có những tiết mục giao lưu văn nghệ cùng các bạn thiếu nhi Lào, cùng nhau tổ chức các trò chơi, thể hiện tình cảm tình đoàn kết giữa thiếu nhi hai nước.

Đoàn đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Caysone Phomvihane,

Tại thủ đô Vientiane, Đoàn đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Caysone Phomvihane, thăm khu lưu niệm Suphanuvon. Các bạn thiếu nhi đã có dịp tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của hai đồng chí lãnh đạo phong trào cách mạng Lào và tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô. Đoàn cũng đã có dịp thăm và giao lưu văn nghệ với các bạn học sinh trường Song ngữ Việt Lào Nguyễn Du; giao lưu với trường hữu nghị thủ đô Viêng chăn-Thành phố Hồ Chí Minh; Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào;  Đoàn cũng đến chào xã giao Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào.

Đoàn thăm khu lưu niệm Suphanuvon.

Nhân dịp này, Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã ký Biên bản ghi nhớ hoạt động hữu nghị giai đoạn 2016 - 2017. Hội Đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trao tặng thanh thiếu nhi Lào các phần quà phục vụ công tác hoạt động thiếu nhi như trống đội, kèn, đàn Piano, khăn quàng đỏ... với tổng giá trị 270 triệu đồng. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phần quà nhỏ tặng các bạn thiếu nhi Lào trong mỗi chương trình giao lưu nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi hai nước./.

Tại thủ đô Vientiane, Đoàn đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Caysone Phomvihane, thăm khu lưu niệm Suphanuvon. Các bạn thiếu nhi đã có dịp tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của hai đồng chí lãnh đạo phong trào cách mạng Lào và tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô. Đoàn cũng đã có dịp thăm và giao lưu văn nghệ với các bạn học sinh trường Song ngữ Việt Lào Nguyễn Du; giao lưu với trường hữu nghị thủ đô Vientiane-Thành phố Hồ Chí Minh; Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào;  Đoàn cũng đến chào xã giao Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào.
Tại thủ đô Vientiane, Đoàn đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Caysone Phomvihane, thăm khu lưu niệm Suphanuvon. Các bạn thiếu nhi đã có dịp tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của hai đồng chí lãnh đạo phong trào cách mạng Lào và tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô. Đoàn cũng đã có dịp thăm và giao lưu văn nghệ với các bạn học sinh trường Song ngữ Việt Lào Nguyễn Du; giao lưu với trường hữu nghị thủ đô Vientiane-Thành phố Hồ Chí Minh; Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào;  Đoàn cũng đến chào xã giao Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế
Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

VOV.VN - Sáng 14/9, Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

VOV.VN - Sáng 14/9, Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9
Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Liên quân Lào Việt
Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Liên quân Lào Việt

VOV.VN - Đài tưởng niệm liệt sỹ Liên quân Lào-Việt Bản Cơn được xây dựng tại địa điểm giặc Pháp đã chôn tập thể 26 chiến sỹ Liên quân Việt - Lào hy sinh 

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Liên quân Lào Việt

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Liên quân Lào Việt

VOV.VN - Đài tưởng niệm liệt sỹ Liên quân Lào-Việt Bản Cơn được xây dựng tại địa điểm giặc Pháp đã chôn tập thể 26 chiến sỹ Liên quân Việt - Lào hy sinh