Chùm ảnh: Kiêu hùng và duyên dáng nghệ thuật cưỡi ngựa ở Nga

VOV.VN - Những tài năng trẻ về cưỡi của Nga đã tập hợp ở Lễ hội Moscow về Nghệ thuật và thể thao cưỡi ngựa 2017, khai mạc 8/7 tại Trung tâm triển lãm VDNKh.

Tham dự Lễ hội Moscow về Nghệ thuật và thể thao cưỡi ngựa 2017 tại Trung tâm triển lãm VDNKh (Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva) là các thành viên trẻ từ những câu lạc bộ cưỡi ngựa danh tiếng nhất nước Nga, đặc biệt là trường cưỡi ngựa Kremlin.

Trường cưỡi ngựa Kremlin là một tổ chức phi thương mại độc lập được thành lập từ tháng 11/2006 nhằm quảng bá môn thể thao cưỡi ngựa.

Chương trình Lễ hội Moscow về Nghệ thuật và thể thao cưỡi ngựa 2017 có 3 cuộc thi dành cho cưỡi ngựa thể thao và 5 màn trình diễn nghệ thuật cưỡi ngựa.

Học viên những câu lạc bộ cưỡi ngựa trên khắp cả nước sẽ được đánh giá qua khả năng huấn luyện, điều khiển ngựa (dressage) và kỹ năng nhảy lên ngựa (jumping skills) trong các cuộc thi.

Người chiến thắng các cuộc thi sẽ tham gia vào Lễ hội quân nhạc quốc tế Spasskaya lần thứ 10, thường được tổ chức ở Quảng trường Đỏ cuối tháng 8.

Học viên Trường cưỡi ngựa Kremlin biểu diễn tại Lễ hội Moscow về Nghệ thuật và thể thao cưỡi ngựa 2017.

Những chú ngựa tham gia Lễ hội được chăm sóc, chải truốt kỹ lưỡng, đeo phụ kiện tinh tế.

Tham gia phần thi nhảy, người và ngựa vừa phải vượt qua chướng ngại vận trên trường đấu đặc biệt, vừa phải thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa thành thục.
Hình ảnh những cô gái cưỡi ngựa càng khiến Lễ hội thêm phần duyên dáng.
Huấn luyện và điều khiển ngựa là cấp độ cao nhất của môn thể thao cưỡi ngựa ở Olympic và được xem là phần tinh tế nhất của môn cưỡi ngựa.
Lễ hội Moscow về Nghệ thuật và thể thao cưỡi ngựa 2017 sẽ kết thúc vào ngày 22/7 với màn biểu diễn của đội kỵ binh hộ tống danh dự của Tổng thống.

Người Nga xem cưỡi ngựa là một phong cách sống khỏe mạnh, khơi dậy di sản tinh thần của nước Nga và củng cố truyền thống cưỡi ngựa qua nhiều thế kỷ của đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngỡ ngàng đền Parthenon “xây” bằng sách cấm to bằng nguyên bản
Ngỡ ngàng đền Parthenon “xây” bằng sách cấm to bằng nguyên bản

VOV.VN - Nghệ sỹ 74 tuổi người Argentina Marta Minujín đã dùng hơn 100.000 bản sao sách cấm để tái hiện đền Parthenon to bằng nguyên bản ở Hy Lạp.

Ngỡ ngàng đền Parthenon “xây” bằng sách cấm to bằng nguyên bản

Ngỡ ngàng đền Parthenon “xây” bằng sách cấm to bằng nguyên bản

VOV.VN - Nghệ sỹ 74 tuổi người Argentina Marta Minujín đã dùng hơn 100.000 bản sao sách cấm để tái hiện đền Parthenon to bằng nguyên bản ở Hy Lạp.

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ
Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

VOV.VN - Liên hoan âm nhạc dưới nước Lower Keys 2017 ở Looe Key, rặng san hô lớn thứ ba thế giới, quy tụ 400 thợ lặn thích nghe nhạc và biểu diễn dưới nước.

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

Ấn tượng liên hoan âm nhạc... dưới nước ở Florida, Mỹ

VOV.VN - Liên hoan âm nhạc dưới nước Lower Keys 2017 ở Looe Key, rặng san hô lớn thứ ba thế giới, quy tụ 400 thợ lặn thích nghe nhạc và biểu diễn dưới nước.