Chùm ảnh ông Trump và bà Clinton 4 ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ở vào thời điểm chỉ còn 4 ngày là đến ngày bầu cử, cả bà Hillary Clinton lẫn ông Donald Trump đang nỗ lực thu hút cử tri tại các bang “chiến trường”.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở Wilmington, Ohio.
Bà Hillary Clinton cùng hai nghệ sĩ nổi tiếng Jay Z và Beyonce tại buổi vận động tranh cử ở Cleveland, Ohio.
Một cậu bé hóa trang thành Donald Trump trong sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa ở Hershey, Pennsylvania.
Bà Hillary Clinton diễn thuyết trong buổi vận động tranh cử ở Detroit, Michigan.
Biểu cảm của ứng cử viên Donald Trump khi vận động tranh cử ở Hershey, Pennsylvania.
Cuộc chạy đua nước rút khiến các ứng cử viên Tổng thống phải liên tục di chuyển bằng máy bay. 
Bà Hillary Clinton nhận được sự ủng hộ quý giá của Tổng thống Obama khi vận động tranh cử ở Charlotte, North Carolina.
Tổng thống Barack Obama từng nói rằng, ông dành sự ủng hộ tuyệt đối cho bà Clinton.
Ông Trump diễn thuyết tại Wilmington, Ohio.
Ca sĩ Beyonce có tiết mục trình diễn trong buổi hòa nhạc vận động tranh cử của bà Clinton ở Cleveland, Ohio.
Bất chấp những bê bối gần đây, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri Mỹ.
Những người ủng hộ chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết của bà Clinton ở Detroit, Michigan.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọt mồ hôi Tổng thống Obama vận động cho bà Clinton vào top ảnh tuần
Giọt mồ hôi Tổng thống Obama vận động cho bà Clinton vào top ảnh tuần

Ông Obama lau mồ hôi khi đi vận động tranh cử cho bà Clinton và "pháp sư bóng tối" của Tổng thống Hàn Quốc là những hình ảnh nổi bật nhất tuần qua.

Giọt mồ hôi Tổng thống Obama vận động cho bà Clinton vào top ảnh tuần

Giọt mồ hôi Tổng thống Obama vận động cho bà Clinton vào top ảnh tuần

Ông Obama lau mồ hôi khi đi vận động tranh cử cho bà Clinton và "pháp sư bóng tối" của Tổng thống Hàn Quốc là những hình ảnh nổi bật nhất tuần qua.

Bầu cử Mỹ: Nghẹt thở vì kết quả thăm dò dư luận “nhảy múa”
Bầu cử Mỹ: Nghẹt thở vì kết quả thăm dò dư luận “nhảy múa”

VOV.VN - Các kết quả thăm dò gần đây cho thấy, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump và bà Clinton sẽ không hề dễ dàng.

Bầu cử Mỹ: Nghẹt thở vì kết quả thăm dò dư luận “nhảy múa”

Bầu cử Mỹ: Nghẹt thở vì kết quả thăm dò dư luận “nhảy múa”

VOV.VN - Các kết quả thăm dò gần đây cho thấy, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump và bà Clinton sẽ không hề dễ dàng.

Dùng chiêu bài “phụ nữ”, bà Clinton liệu có hạ được ông Trump?
Dùng chiêu bài “phụ nữ”, bà Clinton liệu có hạ được ông Trump?

VOV.VN - Một vài cử tri nữ tỏ ra không thích hoặc hoài nghi vào chiến dịch của bà Clinton khi sử dụng chiêu bài "phụ nữ" để hạ bệ ông Trump.

Dùng chiêu bài “phụ nữ”, bà Clinton liệu có hạ được ông Trump?

Dùng chiêu bài “phụ nữ”, bà Clinton liệu có hạ được ông Trump?

VOV.VN - Một vài cử tri nữ tỏ ra không thích hoặc hoài nghi vào chiến dịch của bà Clinton khi sử dụng chiêu bài "phụ nữ" để hạ bệ ông Trump.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump-Clinton cạnh tranh quyết liệt trước giờ G
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump-Clinton cạnh tranh quyết liệt trước giờ G

VOV.VN - Dù có chút ưu thế trước tỷ phú Donald Trump nhưng chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có thể tuột khỏi tay bà Clinton bất kỳ lúc nào.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump-Clinton cạnh tranh quyết liệt trước giờ G

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump-Clinton cạnh tranh quyết liệt trước giờ G

VOV.VN - Dù có chút ưu thế trước tỷ phú Donald Trump nhưng chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có thể tuột khỏi tay bà Clinton bất kỳ lúc nào.

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?
Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu trở thành Tổng thống, bà Clinton khó có thể có đường lối cứng rắn với Nga và Trung Quốc như trong tuyên bố tranh cử.

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

Bà Clinton sẽ thay đổi chính sách với Nga và Trung Quốc nếu đắc cử?

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu trở thành Tổng thống, bà Clinton khó có thể có đường lối cứng rắn với Nga và Trung Quốc như trong tuyên bố tranh cử.