Chùm ảnh thanh niên Syria tìm thấy tự do trong môn Parkour

VOV.VN - Môn thể thao Parkour giúp thanh niên Syria không chỉ rèn luyện thể lực mà quan trọng hơn là lấy lại tinh thần giữa bối cảnh chiến tranh tàn khốc.

Huấn luyện viên Parkour Ibrahim al Kadiri (phải), 19 tuổi, và Muhannad al Kadiri, 18 tuổi, biểu diễn kỹ năng trên một tòa nhà đổ sập ở thành phố Inkhil do phe đối lập kiểm soát, phía Tây Deraa (Syria).

Parkour là một phương thức huấn luyện vận động bắt nguồn từ kỹ năng tránh vật cản của quân đội.  

Người tập Parkour phải di chuyển giữa 2 điểm theo cách hiệu quả nhất có thể bằng cách tận dụng môi trường xung quanh để tạo động năng, duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. 

Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định.

Ibrahim làm quen với Parkour ở Jordan, nơi anh chạy trốn cuộc nội chiến ở Syria.
Trở lại quê hương năm 2015, đến nay, Ibrahim đã tập hợp được một nhóm tập Parkour gồm 15 người.
Chấn thương là chuyện không thể tránh khỏi khi tập Parkour. Một thành viên của nhóm thanh niên Syria tập Parkour từng bị trật khớp cổ, có người bị gãy ngón chân, bị thương ở lưng...

Ibrahim cho biết, môn thể thao này là một thách thức đối với điều kiện khắc nghiệt của cuộc chiến mà họ đang phải trải qua.

Nhóm thanh niên này cho biết, luyện tập Parkour giúp họ quên đi bầu không khí ảm đạm của chiến tranh và giải phóng những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.
Muhannad chia sẻ: "Khi tôi nhảy từ trên cao xuống, tôi cảm thấy tự do và phấn khích".
Nhóm thanh niên này tập luyện vào những ngày tương đối yên ắng và ghi lại hình ảnh, video để đăng lên mạng xã hội.
Những lúc không huấn luyện Parkour, Ibrahim làm việc tại cửa hàng của cha. Ban đầu gia đình anh phản đối môn thể thao này vì cho rằng nó nguy hiểm. Nhưng khi thấy con trai quyết tâm và bắt đầu tiến bộ, họ thay đổi quan điểm ủng hộ các thanh niên trong vùng tập Parkour.
Ibrahim uống trà với các bạn và xem lại những hình ảnh họ chia sẻ trên mạng xã hội
Luyện tập thể thao cũng giúp thanh niên Syria tránh xa các nhóm thánh chiến.
Parkour đoàn kết họ, đem lại cho họ sự dẻo dai về cả thể chất và tinh thần.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Cận cảnh hoạt động của quân Mỹ tại “điểm nóng” Syria
Chùm ảnh: Cận cảnh hoạt động của quân Mỹ tại “điểm nóng” Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến ở syria nay đã bị “quốc tế hóa” với sự can dự của nhiều phe nhóm dưới danh nghĩa chống khủng bố, trong đó có liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Chùm ảnh: Cận cảnh hoạt động của quân Mỹ tại “điểm nóng” Syria

Chùm ảnh: Cận cảnh hoạt động của quân Mỹ tại “điểm nóng” Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến ở syria nay đã bị “quốc tế hóa” với sự can dự của nhiều phe nhóm dưới danh nghĩa chống khủng bố, trong đó có liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria
Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

VOV.VN - Sau nửa năm, mới đây một đoàn viện trợ lương thực và thuốc men lần đầu đến được Douma, thị trấn của phe đối lập bị bao vây ở gần Damascus (Syria).

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

Cận cảnh cuộc sống trong vùng bị vây hãm ngay gần thủ đô của Syria

VOV.VN - Sau nửa năm, mới đây một đoàn viện trợ lương thực và thuốc men lần đầu đến được Douma, thị trấn của phe đối lập bị bao vây ở gần Damascus (Syria).