Chuyện bé gái Syria 4 tháng tuổi được cứu – nỗi ám ảnh cuộc chiến

VOV.VN - Cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt 5 năm qua chưa hề có dấu hiệu suy giảm, đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát, đau thương.

Những tiếng kêu yếu ớt của một bé gái 4 tháng tuổi tên là Wahida đã khiến nhân viên cứu hộ để ý đến một đống đổ nát ở tỉnh Idlib, Syria.

Bé gái Syria sống sót một cách thần kì sau vụ không kích, nhưng câu chuyện thương tâm về gia đình bé đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến tại đất nước này. 

Bé gái 4 tháng tuổi tên là Wahida được cứu sống khỏi đống đổ nát ở Idlib, Syria. (ảnh: Exclusivepix Media).

Sống sót kỳ diệu

Cha của bé Wahida, anh Yehya Maatouq, 32 tuổi nhớ lại: “Tôi ở trong cửa hàng và nghe thấy tiếng máy bay bắt đầu không kích”.

Anh Yehya Maatouq cho biết, cuộc không kích đã khiến mái nhà bị đổ, xi măng và cách mảnh vỡ bay khắp nơi, chất thành những đống lớn.

“Sau vụ không kích, tôi chạy ngay về nhà và chứng kiến toàn bộ khu phố đã bị đảo lộn. Tôi không còn thấy ai còn ở trong nhà nữa”, anh Yehya Maatouq đau đớn kể lại.

Đột nhiên, anh Maatouq nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của vợ từ dưới đống đổ nát vọng lên.

Anh Maatouq tiếp tục kể: “Tôi hoảng hốt tìm kiếm khắp mọi nơi cho đến khi tôi nâng một tảng đá lên và thấy khuôn mặt của vợ tôi bên dưới. Tôi đào bới xung quanh… Tạ ơn chúa, cô ấy đã tỉnh táo trở lại và nói chuyện với tôi”.

Cùng với lực lượng cứu hộ, Maatouq sau đó điên cuồng đi tìm 2 cô con gái bé bỏng của mình, bé Wahida – 4 tháng tuổi và bé Sinar – 3 tuổi.

“Tôi đào bới trong phòng ngủ và nhìn thấy cánh tay của con gái tôi (bé Wahida). Khi tôi chạm được vào bé, bé nắm lấy ngón tay của tôi”, anh Maatouq cho biết.

Sau 2 giờ căng thẳng để dỡ đống đất đá, lực lượng cứu hộ đã đưa bé Wahida ra khỏi đống đổ nát của căn nhà. Anh Maatouq ôm chặt cơ thể lả đi vì kiệt sức của bé trên tay và bật khóc nức nở - bé vẫn còn sống một cách thần kỳ.

Nỗi đau vẫn còn

Bé Wahida sống sót, nhưng chị gái của bé, Sinar- một bé gái 3 tuổi, và bà nội đều đã thiệt mạng sau vụ tấn công. 

Anh Maatouq và khuôn mặt đẫm nước mắt khi ôm con gái trong tay sau vụ không kích. (ảnh: Exclusivepix Media).

“Đứa con gái lớn của tôi đã bị bức tường rơi xuống đầu. Nó đã qua đời. Tôi ước gì có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để nó có thể trở về”, anh Maatouq nói với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Anh Maatouq đưa vợ và con gái Wahida tạm thời chuyển đến khu vực ngoại ô Idlib, ở nhờ nhà người thân khi ngôi nhà của họ đã trở thành đống gạch vụn.

Khi được hỏi anh có hy vọng gì cho tương lai, anh Maatouq thở dài: “Điều này còn phụ thuộc vào Chúa. Chúng tôi thậm chí không thể làm gì với những gì đã trải qua”.

Khủng hoảng lan rộng

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, ít nhất 11 người dân thường, trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào thành phố Idlib hôm 29/9 vừa qua.

Cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt 5 năm qua chưa hề có dấu hiệu suy giảm, đẩy nhiều gia đình Syria rơi vào cảnh mất mát, đau thương. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một lan rộng ở đất nước này.

Người dân Syria không những phải chống chọi với mưa bom, bão đạn hàng ngày mà còn phải chịu cả cái đói và sự thiếu thốn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đang bủa vây.

Aleppo là thành phố chịu thiệt hại lớn nhất ở Syria trong cuộc nội chiến này. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng ở Aleppo đã lên đến 300.000 người.

Ngày 2/10, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch viện trợ cho hàng chục nghìn người dân thường bị mắc kẹt tại Aleppo. Kế hoạch viện trợ này có giá trị đến 25 triệu euro nhằm hỗ trợ các nhu cầu của người dân như y tế, nước sạch, thức ăn và hệ thống vệ sinh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, Nga và Mỹ đang thảo luận về tình hình Syria, trong đó ưu tiên cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, Nga và Mỹ đang thảo luận về tình hình Syria, trong đó ưu tiên cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Chiến trường Syria tiếp tục đỏ lửa khi quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng
Chiến trường Syria tiếp tục đỏ lửa khi quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng

VOV.VN - Chiến trường Syria lại đỏ lửa và thương vong khi quan hệ Mỹ - Nga liên quan tới cuộc nội chiến tại đây, có chiều hướng xấu đi cuối tuần qua.

Chiến trường Syria tiếp tục đỏ lửa khi quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng

Chiến trường Syria tiếp tục đỏ lửa khi quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng

VOV.VN - Chiến trường Syria lại đỏ lửa và thương vong khi quan hệ Mỹ - Nga liên quan tới cuộc nội chiến tại đây, có chiều hướng xấu đi cuối tuần qua.

Mỹ ngừng đàm phán với Nga, chiến sự Syria sẽ lại bùng phát dữ dội?
Mỹ ngừng đàm phán với Nga, chiến sự Syria sẽ lại bùng phát dữ dội?

VOV.VN - Cơ hội khả thi nhất để hạ nhiệt diễn biến bạo lực ác liệt và triển khai hoạt động nhân đạo tại Syria đang khép lại sau khi Mỹ ngừng đàm phán với Nga.

Mỹ ngừng đàm phán với Nga, chiến sự Syria sẽ lại bùng phát dữ dội?

Mỹ ngừng đàm phán với Nga, chiến sự Syria sẽ lại bùng phát dữ dội?

VOV.VN - Cơ hội khả thi nhất để hạ nhiệt diễn biến bạo lực ác liệt và triển khai hoạt động nhân đạo tại Syria đang khép lại sau khi Mỹ ngừng đàm phán với Nga.

EU đề xuất kế hoạch viện trợ nhân đạo mới tại Aleppo, Syria
EU đề xuất kế hoạch viện trợ nhân đạo mới tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ngày 2/10 đề xuất một kế hoạch nhân đạo mới, phối hợp với Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Aleppo, Syria.

EU đề xuất kế hoạch viện trợ nhân đạo mới tại Aleppo, Syria

EU đề xuất kế hoạch viện trợ nhân đạo mới tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ngày 2/10 đề xuất một kế hoạch nhân đạo mới, phối hợp với Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Aleppo, Syria.

​Quân đội Syria hối thúc phe đối lập rời Aleppo
​Quân đội Syria hối thúc phe đối lập rời Aleppo

VOV.VN - Ngày 2/10, quân đội Syria hối thúc phe đối lập ở Aleppo rời vị trí đóng quân và cam kết các nhóm đối lập thoát sẽ khỏi thành phố một cách an toàn. 

​Quân đội Syria hối thúc phe đối lập rời Aleppo

​Quân đội Syria hối thúc phe đối lập rời Aleppo

VOV.VN - Ngày 2/10, quân đội Syria hối thúc phe đối lập ở Aleppo rời vị trí đóng quân và cam kết các nhóm đối lập thoát sẽ khỏi thành phố một cách an toàn.