Chuyên gia Liên Hợp Quốc: Bất bình đẳng xã hội leo thang tại Mỹ

VOV.VN - Một chuyên gia của Liên Hợp Quốc vừa khẳng định, bất bình đẳng xã hội đang ngày càng trở nên tồi tệ tại Mỹ, một trong những nước giàu nhất thế giới.

Khẳng định trên là của Giáo sư Philip Alston, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về nghèo đói cùng cực và nhân quyền.

Học giả Alston. Ảnh: YouTube.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, Giáo sư Alston cho biết, ông sẽ đệ trình vấn đề nhân quyền của Mỹ lên Hội đồng trong phiên họp ngày 22/6 (theo giờ địa phương).

Nhắc lại chuyến thăm Mỹ kéo dài hai tuần trong năm ngoái, Giáo sư Alston nhấn mạnh, các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ khiến vấn đề nghèo đói trở nên tồi tệ hơn ở quốc gia giàu nhất thế giới này.

“Vào năm 2016, đã có 40 triệu người Mỹ sống trong nghèo đói. Trong số đó, có 18 triệu người đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực”, ông Alston nói.

Giáo sư Alston gọi Mỹ là xã hội bất bình đẳng nhất trong thế giới phát triển, cho rằng các chính sách hiện hành của nước này mang lại lợi ích cho người giàu và làm gia tăng hoàn cảnh khó khăn của người nghèo.

Chuyên gia Liên Hợp Quốc đồng thời nhấn mạnh, hoạt động cải cách thuế và phúc lợi xã hội của chính quyền Donald Trump có thể sẽ gây ra những hậu quả rất tiêu cực đối với 20% số người nghèo nhất và làm gia tăng hơn nữa khoảng cách giàu nghèo tại nước Mỹ.

Giáo sư Alston cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và nói thêm rằng Hội đồng sẽ mang lại cơ hội cho các nước liên quan bày tỏ quan điểm của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ
Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

Nước Anh có tới 13.000 người bị biến thành nô lệ

VOV.VN - Các nô lệ này bao gồm các phụ nữ bị ép hành nghề mại dâm hoặc các lao động bị cưỡng ép làm việc trên tàu cá…

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?
Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ
Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.

G7 cam kết chống bất bình đẳng kinh tế
G7 cam kết chống bất bình đẳng kinh tế

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa cam kết chống lại tình trạng bất bình đẳng kinh tế.

G7 cam kết chống bất bình đẳng kinh tế

G7 cam kết chống bất bình đẳng kinh tế

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa cam kết chống lại tình trạng bất bình đẳng kinh tế.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.