Ấn Độ sắp tiến hành Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ phóng tàu thám hiểm Chandrayaan-3, dự kiến vào ngày 14/7 tới, với sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng. Tuyên bố này được Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) Somanath đưa ra hôm qua (6/7).

Tại cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo kinh tế không gian thuộc nhóm G20, được tổ chức tại thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, ông Somanath cho biết, tàu thám hiểm Chandrayaan-3 sẽ được phóng lên không gian từ Trung tâm Không gian Satish Dhawan, bang Andhra Pradesh, vào chiều ngày 14/7. Con tàu dự kiến sẽ hạ cánh lên bề mặt Mặt Trăng vào ngày 23/8, dựa trên thời điểm Mặt Trời xuất hiện trên Mặt Trăng. Quá trình tích hợp và thử nghiệm cuối cùng gần như đã được hoàn tất.

Theo ông Somanath, mục tiêu chính của ISRO là để tàu Chandrayaan-3 hạ cánh một cách an toàn và êm ái lên Mặt Trăng nhằm đảm bảo cho các thiết bị mang theo có thể hoạt động bình thường. Sau khi tàu hạ cánh, 1 xe tự hành được trang bị camera và pin năng lượng mặt trời sẽ tiến hành thăm dò, nghiên cứu trong 14 ngày và cung cấp các hình ảnh thực tế trên bề mặt Mặt Trăng.

Người đứng đầu ISRO cũng thông báo rằng, khả năng hợp tác giữa các cơ quan với các ngành công nghiệp và các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.

Ngành công nghiệp không gian, vũ trụ của Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng với doanh thu ngày càng tăng và ngày càng có nhiều pháp nhân thương mại tham gia vào lĩnh vực này. Các nghiên cứu cho thấy, lĩnh vực không gian có thể trở thành lĩnh vực trị giá 1 nghìn tỷ USD trong những thập kỷ tới.

Hiện Ấn Độ có hơn 400 công ty tư nhân hoạt động, khai thác trong lĩnh vực không gian.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng
Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

VOV.VN - Trong một buổi lễ được tổ chức tại Trụ sở NASA ở Washington ngày 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky thay mặt quốc gia ký Hiệp định Artemis cùng với Quản trị viên NASA Bill Nelson và đưa Séc trở thành quốc gia thứ 24 ký kết thỏa thuận quốc tế đưa ra các nguyên tắc cho việc thăm dò và phát triển mặt trăng.

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

Séc là thành viên thứ 24 ký Hiệp định Artemis để thám hiểm mặt trăng

VOV.VN - Trong một buổi lễ được tổ chức tại Trụ sở NASA ở Washington ngày 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky thay mặt quốc gia ký Hiệp định Artemis cùng với Quản trị viên NASA Bill Nelson và đưa Séc trở thành quốc gia thứ 24 ký kết thỏa thuận quốc tế đưa ra các nguyên tắc cho việc thăm dò và phát triển mặt trăng.

Trung Quốc thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng năm 2023
Trung Quốc thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng năm 2023

VOV.VN - Thông tin về giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc vừa được nhà thiết kế chính của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng nước này Ngô Vĩ Nhân tiết lộ.

Trung Quốc thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng năm 2023

Trung Quốc thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng năm 2023

VOV.VN - Thông tin về giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc vừa được nhà thiết kế chính của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng nước này Ngô Vĩ Nhân tiết lộ.

Cận cảnh tàu Orion trở về Trái đất sau sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng
Cận cảnh tàu Orion trở về Trái đất sau sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ không người lái của Mỹ Orion đã đáp xuống Thái Bình Dương rạng sáng 12/12 (giờ Việt Nam), kết thúc sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng và mở đường cho việc đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2025.

Cận cảnh tàu Orion trở về Trái đất sau sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng

Cận cảnh tàu Orion trở về Trái đất sau sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ không người lái của Mỹ Orion đã đáp xuống Thái Bình Dương rạng sáng 12/12 (giờ Việt Nam), kết thúc sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng và mở đường cho việc đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2025.