Chuyên gia OPCW giúp Campuchia xử lý vũ khí hóa học

VOV.VN - Đoàn chuyên gia Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã đến các tỉnh biên giới Campuchia để hỗ trợ xử lý vũ khí hóa học sót lại sau chiến tranh.

Trong những năm chiến tranh, Mỹ đã sử dụng rất nhiều loại vũ khí hóa học để thả xuống các tỉnh biên giới Campuchia giáp với Việt Nam. Hiện, các loại vũ khí này vẫn còn nằm rải rác nhiều nơi trong lòng đất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, những nơi có vũ khí hóa học tỷ lệ trẻ em sinh ra bị tàn tật nhiều hơn so với các địa phương khác.

Đoàn OPCW đang kiểm tra tại tỉnh Svay Riêng, giáp với tỉnh Tây Ninh Việt Nam.

Vì chỉ có thể vô hiệu hóa các vũ khí này không cho nổ, nhưng không có khả năng xử lý hóa chất bên trong, Campuchia đã kêu gọi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) giúp đỡ xử lý số vũ khí hóa học này.

Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia nói: “Rất nhiều vũ khí hóa học chúng tôi phát hiện trong trường học và nhà chùa. Chúng tôi đã gom về một nơi an toàn chờ xử lý hóa chất. Chúng tôi cũng rất cám ơn Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã cử đoàn chuyên gia đến giúp Campuchia xử lý loại vũ khí nguy hiểm này”.

Nhiệm vụ của các chuyên gia về vũ khí hóa học là kiểm tra thực địa nơi có vũ khí hóa học, đồng thời lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để đề ra hướng xử lý hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới
Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 7/12, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Campuchia đã họp và thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Quốc hội, sau khi đảng Cứu Quốc bị giải thể.

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 7/12, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Campuchia đã họp và thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Quốc hội, sau khi đảng Cứu Quốc bị giải thể.

Thủ tướng Campuchia được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế
Thủ tướng Campuchia được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế

VOV.VN - Sáng 9/12, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ trao bằng Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế cho Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen. 

Thủ tướng Campuchia được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế

Thủ tướng Campuchia được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế

VOV.VN - Sáng 9/12, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ trao bằng Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế cho Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen. 

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang
Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Công an tỉnh Sihanouk, Campuchia tổ chức họp báo về vụ bắt cóc tống tiền có vũ trang mà đơn vị này vừa phá được hôm qua.

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Công an tỉnh Sihanouk, Campuchia tổ chức họp báo về vụ bắt cóc tống tiền có vũ trang mà đơn vị này vừa phá được hôm qua.

Mỹ hỗ trợ Campuchia bảo quản các hiện vật trong nhà tù Tol Sleng
Mỹ hỗ trợ Campuchia bảo quản các hiện vật trong nhà tù Tol Sleng

VOV.VN - Mỹ đã hỗ trợ 55.000 USD để giúp Campuchia bảo quản các hiện vật tại bảo tàng nhà tù Tol Sleng, được sử dụng trong thời Khmer Đỏ.

Mỹ hỗ trợ Campuchia bảo quản các hiện vật trong nhà tù Tol Sleng

Mỹ hỗ trợ Campuchia bảo quản các hiện vật trong nhà tù Tol Sleng

VOV.VN - Mỹ đã hỗ trợ 55.000 USD để giúp Campuchia bảo quản các hiện vật tại bảo tàng nhà tù Tol Sleng, được sử dụng trong thời Khmer Đỏ.