Sinh viên Australia phải tự dọn rác và mang về sau giờ học

VOV.VN - Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mỗi cuối buổi học các sinh viên tại một trường ở Australia sẽ phải tự thu dọn rác của mình mang về.

Trường Melbourne Girls College chuẩn bị tiến hành một sáng kiến mới trong năm học này nhằm tạo ra một môi trường không rác thải bằng cách đưa vào quy định bắt buộc các sinh viên tự giải quyết rác thải của mình vào mỗi cuối ngày học.

Sinh viện tại trường Melbourne Girls College, Australia sẽ phải thu dọn rác của mình sau mỗi buổi học. Ảnh: CNN

Hiệu trưởng nhà trường cho biết mục đích của kế hoạch này là nâng cao nhận thức của khoảng 1.400 sinh viên về việc tái sử dụng và tái chế. Bà Karen Money – hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trên đài ABC Radio Melbourne: “Nếu chúng ta truyền tải được thông điệp này tới tất cả sinh viên và thậm chí rộng hơn tới cả gia đình của họ và cả cộng đồng thì đó sẽ là hiệu ứng dây chuyền”.

Một điều chắc chắn sẽ dễ dàng nhận thấy là trong các lớp học sẽ không có thùng rác. Hiệu trưởng cho biết sẽ chỉ có 3 “thùng rác ngoại lệ” nơi các sinh viên có thể vứt những thứ khó mang theo về nhà. Ngoài ra cũng sẽ có trạm tái chế giúp các sinh viên có thể tái sử dụng các món đồ.

Bà Money chia sẻ với đài ABC Radio Melbourne rằng một phần của mục tiêu là khuyến khích sinh viên mang đồ ăn trưa vào các hộp nhựa tái chế. Bà hy vọng sẽ giảm thiểu được việc sử dụng bao bì dùng một lần. Bà cho biết: “Chúng tôi chỉ đang cố giáo dục tất cả sinh viên. Không phải ai cũng thấy thuyết phục ngay lập tức nhưng tôi nghĩ ít nhất chúng ta phải thử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác
Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

VOV.VN - Thành phố Adelaide của Australia vừa đề xuất biện pháp mới nhằm buộc người dân phải tiến hành phân loại trước khi loại bỏ rác thải.

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

Australia dùng thùng rác trong suốt để nâng cao ý thức phân loại rác

VOV.VN - Thành phố Adelaide của Australia vừa đề xuất biện pháp mới nhằm buộc người dân phải tiến hành phân loại trước khi loại bỏ rác thải.

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương
Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một dự án mới trị giá 16 triệu đôla Australia (AUD) để giải quyết vấn đề rác thải tại Thái Bình Dương.

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

Australia mở rộng cuộc chiến đối với rác thải nhựa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một dự án mới trị giá 16 triệu đôla Australia (AUD) để giải quyết vấn đề rác thải tại Thái Bình Dương.

Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”
Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”

VOV.VN - Indonesia đang phải đối mặt với nạn rác thải ngày một gia tăng. Trong bối cảnh đó cư dân ở làng Bangun có cách làm mới vừa có tiền vừa giúp xử lý rác.

Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”

Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”

VOV.VN - Indonesia đang phải đối mặt với nạn rác thải ngày một gia tăng. Trong bối cảnh đó cư dân ở làng Bangun có cách làm mới vừa có tiền vừa giúp xử lý rác.

Trung Quốc “đau đầu” xử lý rác thải chuyển phát nhanh
Trung Quốc “đau đầu” xử lý rác thải chuyển phát nhanh

VOV.VN - Trong những năm gần đây, cùng với sự phổ biến của thương mại điện tử, ngành chuyển phát nhanh cũng phát triển chóng mặt ở Trung Quốc.

Trung Quốc “đau đầu” xử lý rác thải chuyển phát nhanh

Trung Quốc “đau đầu” xử lý rác thải chuyển phát nhanh

VOV.VN - Trong những năm gần đây, cùng với sự phổ biến của thương mại điện tử, ngành chuyển phát nhanh cũng phát triển chóng mặt ở Trung Quốc.

Trung Quốc ra quân trấn áp tội phạm nhập lậu rác thải
Trung Quốc ra quân trấn áp tội phạm nhập lậu rác thải

VOV.VN - Sáng 20/8, Tổng cục hải quan Trung Quốc đã tiến hành đợt trấn áp lần thứ 2 trong năm 2019 nhằm vào tội phạm nhập lậu rác thải vào nước này.

Trung Quốc ra quân trấn áp tội phạm nhập lậu rác thải

Trung Quốc ra quân trấn áp tội phạm nhập lậu rác thải

VOV.VN - Sáng 20/8, Tổng cục hải quan Trung Quốc đã tiến hành đợt trấn áp lần thứ 2 trong năm 2019 nhằm vào tội phạm nhập lậu rác thải vào nước này.

Thảm họa rác thải nhựa: Hạt vi nhựa tìm thấy ở các khu vực Bắc cực
Thảm họa rác thải nhựa: Hạt vi nhựa tìm thấy ở các khu vực Bắc cực

VOV.VN - Mẫu tuyết ở khu vực Bắc cực, Na Uy chứa hàm lượng hạt nhựa cao, còn gọi là các hạt vi nhựa.

Thảm họa rác thải nhựa: Hạt vi nhựa tìm thấy ở các khu vực Bắc cực

Thảm họa rác thải nhựa: Hạt vi nhựa tìm thấy ở các khu vực Bắc cực

VOV.VN - Mẫu tuyết ở khu vực Bắc cực, Na Uy chứa hàm lượng hạt nhựa cao, còn gọi là các hạt vi nhựa.