Thanh Hóa: Tưng bừng Lễ hội bà Triệu 2019

VOV.VN -Sáng nay, tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa diễn ra  lễ khai hội Bà Triệu. 

Lễ hội Bà Triệu được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ vị Anh hùng Triệu Thị Trinh – người lãnh đạo nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248 với câu nói nổi tiếng “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”. 

Đúng 8h05 phút lễ cúng, dâng hương được cử hành,  đông đảo các tầng lớp nhân  dân và du khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ công ơn của Anh hùng Dân tộc Triệu Thị Trinh. 

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: Khôi Nguyên (báo Thanh Hoá)

Tiếp đó, với chủ đề “Âm vang ngàn nưa” chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ trình diễn, tái hiện hình tượng Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm, phát huy tinh thần và hào khí của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, các tiết mục văn nghệ ca ngợi sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ xứ Thanh nói riêng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng ta long trọng tổ chức lễ hội bà Triệu nhân kỷ niệm 1771 năm ngày sinh người Anh hùng Dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân, tôn vinh trước những công lao to lớn của bà Triệu và các nghĩa sĩ đối với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc; Khơi dậy bản sắc văn hóa lâu đời của xứ Thanh, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa"./.





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào
Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Nghỉ lễ 30/4: Đi Ninh Thuận để tưng bừng với Lễ hội Nho và Vang
Nghỉ lễ 30/4: Đi Ninh Thuận để tưng bừng với Lễ hội Nho và Vang

VOV.VN - Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5, bao gồm hàng loạt sự kiện mới lạ, hứa hẹn thu hút hàng trăm ngàn người tham dự.

Nghỉ lễ 30/4: Đi Ninh Thuận để tưng bừng với Lễ hội Nho và Vang

Nghỉ lễ 30/4: Đi Ninh Thuận để tưng bừng với Lễ hội Nho và Vang

VOV.VN - Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5, bao gồm hàng loạt sự kiện mới lạ, hứa hẹn thu hút hàng trăm ngàn người tham dự.