Brighton - Man City: Thầy trò Guardiola phá giải “lời nguyền” Premier League?

VOV.VN - Trận đấu vòng 38 Premier League giữa Brighton và Man City sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 12/5, theo giờ Việt Nam.

Man City đang có cơ hội giành cú ăn ba danh hiệu quốc nội mùa này. (Ảnh: Sky Sports)

Trong 10 năm qua, không đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Từ năm 2013, một “lời nguyền” được bổ sung thêm yếu tố mới, các HLV vô địch Premier League không ai trụ lại đội bóng được quá 2 năm.

“Lời nguyền” ấy có thể sẽ được hóa giải bởi Man City khi họ đang nắm quyền tự quyết chức vô địch Premier League trong tay, còn Pep Guardiola đang có vị thế bất khả xâm phạm ở sân Etihad.

Nếu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Brighton, Man City chắc chắn sẽ là nhà vô địch Premier League mùa này. Trong trường hợp không thể giành chiến thắng trên sân Amex, The Citizens vẫn sẽ vô địch nếu Liverpool sảy chân trong cuộc tiếp đón Wolves.

“Khi Man City kém Liverpool tới 7 điểm, tôi đã không dám mơ đến ngày này. Chúng tôi đã chứng tỏ rất nhiều suốt mùa giải nhưng giờ không phải lúc nói về điều đó. Chúng tôi sẽ vô địch nếu thắng trận này và đó là việc chúng tôi phải làm.” – HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Man City sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, kể từ MU ở mùa giải 2008/2009? (Ảnh: Getty)

Vị thuyền trưởng Man City nói thêm: “Nếu chúng tôi bảo vệ thành công chức vô địch, điều đó thật tuyệt nhưng thực tế trước mắt vẫn không thay đổi. Chúng tôi còn trận này và trận chung kết FA Cup để chiến đấu cho 2 danh hiệu”.

Tin vui cho những người yêu mến Man City là nhạc trưởng Kevin De Bruyne có thể sẽ trở lại ở trận này, sau khi bỏ lỡ 3 vòng đấu gần nhất vì chấn thương. Tuy nhiên, tiền vệ trụ Fernandinho vẫn phải ngồi ngoài và chưa hẹn ngày tái xuất.

Phía bên kia chiến tuyến, Brighton đang có chuỗi 9 trận không biết mùi thắng lợi. Thế nhưng, thầy trò HLV Chris Hughton vừa chôn vùi hy vọng lọt vào top 4 Premier League của Arsenal, với trận hòa 1-1 ngay trên sân Emirates ở vòng đấu trước.

HLV Chris Hughton cũng khẳng định rằng Brighton sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với quyết tâm giành chiến thắng, nhất là khi họ được thi đấu trước các khán giả nhà trên sân Amex.

“Đây là trận đấu sân nhà. Bất kể thành tích ra sao, chúng tôi luôn bước vào mỗi trận đấu với ý nghĩ làm sao để giành chiến thắng. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả tốt.” – HLV Chris Hughton tuyên bố./.

Đội hình dự kiến của Brighton và Man City. (Ảnh: The Guardian)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BXH Premier League 18/19 sau vòng 37: Man City tiến gần ngôi vô địch
BXH Premier League 18/19 sau vòng 37: Man City tiến gần ngôi vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng Premier League 2018/2019 sau vòng 37, Man City dẫn đầu với 95 điểm, hơn Liverpool 1 điểm.

BXH Premier League 18/19 sau vòng 37: Man City tiến gần ngôi vô địch

BXH Premier League 18/19 sau vòng 37: Man City tiến gần ngôi vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng Premier League 2018/2019 sau vòng 37, Man City dẫn đầu với 95 điểm, hơn Liverpool 1 điểm.

Cuộc đua vua phá lưới Premier League 2018/2019: Căng như dây đàn
Cuộc đua vua phá lưới Premier League 2018/2019: Căng như dây đàn

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới Premier League 2018/2019 đang diễn ra căng thẳng, kịch tính.

Cuộc đua vua phá lưới Premier League 2018/2019: Căng như dây đàn

Cuộc đua vua phá lưới Premier League 2018/2019: Căng như dây đàn

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới Premier League 2018/2019 đang diễn ra căng thẳng, kịch tính.

Premier League thống trị cúp châu Âu: Đã hay lại còn may
Premier League thống trị cúp châu Âu: Đã hay lại còn may

VOV.VN -Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League có 4 đại diện ở chung kết cúp châu Âu trong một mùa giải. Đây được xem là sự trở lại mạnh mẽ của các CLB Anh.

Premier League thống trị cúp châu Âu: Đã hay lại còn may

Premier League thống trị cúp châu Âu: Đã hay lại còn may

VOV.VN -Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League có 4 đại diện ở chung kết cúp châu Âu trong một mùa giải. Đây được xem là sự trở lại mạnh mẽ của các CLB Anh.