Lấy phiếu tín nhiệm: Cử tri trông đợi vào lá phiếu của ĐBQH

VOV.VN -Trước thềm hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, đa số cử tri đều bày tỏ thái độ đồng tình và coi đây là hình thức giám sát rất quan trọng.

Ngày 15/11, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo tinh thần Nghị quyết 35, trước khi Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết này. Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV trước thềm phiên lấy phiếu tín nhiệm, đa số đại biểu Quốc hội và cử tri đều đánh giá cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với các tư lệnh ngành, đồng thời đặt kỳ vọng vào lần sửa đổi Nghị quyết 35 tới đây.

Mặc dù có nhiều quy định cần sửa đổi trong Nghị quyết 35 song các đại biểu Quốc hội đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm đang phát huy hiệu quả tích cực. Qua lần lấy phiếu tín nhiệm trước, các Bộ có chuyển biến rõ rệt như Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế... Những người có tín nhiệm thấp trong đợt lấy phiếu tín nhiệm trước đã có quá trình khắc phục để quản lý điều hành tốt hơn lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình. Cụ thể như về ngân hàng, thời gian vừa qua, dù kinh tế khó khăn nhưng tỷ giá đồng Việt Nam giữ được ổn định, vàng được quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp. Việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng bước đầu có chuyển biến tích cực…


Đại biểu Bùi Thị An, đoàn Hà Nội

Đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) đánh giá: “Lấy phiếu tín nhiệm là một nội dung giám sát rất có hiệu quả đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo ở các cấp được giao trách nhiệm lớn. Đây là hình thức giám sát có tác dụng vì từ lần lấy phiếu tín nhiệm trước tuy mức độ khác nhau nhưng các đồng chí đều có chuyển biến, các đồng chí đều nhìn lại những khiếm khuyết có thể do khách quan, có thể do chủ quan ngành mình được giao, nỗ lực để sửa. Đây cũng là điều cử tri mong muốn ở các đồng chí”.

Đồng tình với quan điểm, người có phiếu tín nhiệm thấp dưới 2/3 thì nên từ chức, tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, muốn làm được điều này, hệ thống pháp luật về cán bộ cần được thiết kế đồng bộ.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng), sau khi lấy thông tin những người có tín nhiệm thấp phải có chế tài xử lý do luật quy định. Về công tác cán bộ cần phải xem xét, luân chuyển, điều chuyển và có chế tài cụ thể. Chúng ta đang bước đầu tiến đến việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu bằng các phiếu nhưng phải có thời gian nhất định. Việc này rất tốt để nhắc nhở tư lệnh ngành làm tốt công việc được giao.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Vinh, đoàn TP Hải Phòng.

Quá trình hoạt động khó có thể tránh được khuyết điểm, song một số đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: nếu được chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm mà biết sửa chữa để tạo ra đột phá trong lĩnh vực quản lý, thì đại biểu và cử tri đánh giá rất cao. Về quan điểm cho rằng, danh sách lấy phiếu tín nhiệm không nên quy định cứng mà nên theo đề xuất của đa số đại biểu Quốc hội để việc lấy phiếu được tập trung, hiệu quả cao.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) lại không nhất trí với quan điểm này. Ông bày tỏ: “Việc lấy phiếu tín nhiệm, các đối tượng đưa ra lấy phiếu tín nhiệm cần có quy định rõ ràng, không nên lấy theo ý kiến các đại biểu Quốc hội. Theo tôi, đối với các đối tượng phải rút bớt đi, đặc biệt quan tâm tới bộ máy điều hành của Chính phủ, còn Quốc hội bầu ra các chức danh rồi lấy tín nhiệm của các chức danh mà do chính Quốc hội bầu ra đang làm việc trong Quốc hội thì không nên”.


Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đoàn Ninh Thuận

Trước thềm hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, đa số cử tri đều bày tỏ thái độ đồng tình và coi đây là hình thức giám sát rất quan trọng ở Quốc hội và cơ quan dân cử đối với những người do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ông Nguyễn Dương, cử tri phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, nên thu hẹp đối tượng lấy phiếu, chỉ lấy phiếu đối với chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng, những người trực tiếp quản lý, điều hành; Quốc hội nên lấy một số Chủ nhiệm các Ủy ban; Hội đồng nhân dân các cấp, nên lấy phiếu trong thành phần Ủy ban như Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch HĐND và các phó Chủ tịch HĐND.

Về mức độ đánh giá tín nhiệm, theo cử tri Vũ Trung Thành, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, lấy phiếu tín nhiệm chỉ nên có 2 mức đánh giá. Người nào có số phiếu cao thì được tín nhiệm nhiều, còn người nào thấp dưới 50% thì cần phải xem xét lại.

Cử tri trông đợi vào lá phiếu của các đại biểu Quốc hội- những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình sẽ thật khách quan, công tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy phiếu tín nhiệm: Nhiều ĐBQH đề xuất chỉ để 2 mức
Lấy phiếu tín nhiệm: Nhiều ĐBQH đề xuất chỉ để 2 mức

VOV.VN - Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm phải thể hiện rõ thái độ của Đại biểu Quốc hội, tạo áp lực cho người được tín nhiệm phấn đấu, vươn lên.

Lấy phiếu tín nhiệm: Nhiều ĐBQH đề xuất chỉ để 2 mức

Lấy phiếu tín nhiệm: Nhiều ĐBQH đề xuất chỉ để 2 mức

VOV.VN - Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm phải thể hiện rõ thái độ của Đại biểu Quốc hội, tạo áp lực cho người được tín nhiệm phấn đấu, vươn lên.

 Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri
Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

VOV.VN -Khi đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do mình đã bầu và phê chuẩn thì lá phiếu không còn là của chính họ, mà là của cử tri đã bầu ra họ.

 Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

Giá trị lá phiếu của đại biểu quốc hội là niềm tin của cử tri

VOV.VN -Khi đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do mình đã bầu và phê chuẩn thì lá phiếu không còn là của chính họ, mà là của cử tri đã bầu ra họ.

Nếu hai lần bỏ phiếu tín nhiệm đều thấp thì nên từ chức
Nếu hai lần bỏ phiếu tín nhiệm đều thấp thì nên từ chức

VOV.VN - Việc bỏ phiếu tín nhiệm cần tiến hành 2 lần, vào cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ tư…

Nếu hai lần bỏ phiếu tín nhiệm đều thấp thì nên từ chức

Nếu hai lần bỏ phiếu tín nhiệm đều thấp thì nên từ chức

VOV.VN - Việc bỏ phiếu tín nhiệm cần tiến hành 2 lần, vào cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ tư…

Các đại biểu Quốc hội bàn về lấy phiếu tín nhiệm
Các đại biểu Quốc hội bàn về lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành khác được các đại biểu Quốc hội ghi nhận có sự bứt phá sau lần lấy tín nhiệm trước.

Các đại biểu Quốc hội bàn về lấy phiếu tín nhiệm

Các đại biểu Quốc hội bàn về lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành khác được các đại biểu Quốc hội ghi nhận có sự bứt phá sau lần lấy tín nhiệm trước.

Ai có quyền đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm?
Ai có quyền đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm?

VOV.VN -Sáng nay (15/8), Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Ai có quyền đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm?

Ai có quyền đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm?

VOV.VN -Sáng nay (15/8), Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Quốc hội quyết định tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 8
Quốc hội quyết định tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 8

VOV.VN - Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị quyết 35 gửi đại biểu cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét

Quốc hội quyết định tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 8

Quốc hội quyết định tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 8

VOV.VN - Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị quyết 35 gửi đại biểu cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét

Kỳ họp QH thứ 8 khóa XIII: Vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm
Kỳ họp QH thứ 8 khóa XIII: Vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước đến nay

Kỳ họp QH thứ 8 khóa XIII: Vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp QH thứ 8 khóa XIII: Vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước đến nay

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 lãnh đạo chủ chốt
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (10/11) có những nội dung đáng chú ý như sau:

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 lãnh đạo chủ chốt

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (10/11) có những nội dung đáng chú ý như sau:

Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình "ghi điểm"
Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình "ghi điểm"

VOV.VN - Lĩnh vực Giao thông vận tải và Ngân hàng đã có hàng loạt những hành động quyết liệt và hiệu quả của các Tư lệnh ngành.

Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình "ghi điểm"

Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình "ghi điểm"

VOV.VN - Lĩnh vực Giao thông vận tải và Ngân hàng đã có hàng loạt những hành động quyết liệt và hiệu quả của các Tư lệnh ngành.